Malaysia điều tra khả năng máy bay bị khủng bố

Các nhà chức trách Malaysia đã tiến hành điều tra về khả năng khủng bố trên chiếc máy bay mất tích ngày 8/3 vừa qua.

Hiện tại, các nhà chức trách Malaysia đang kiểm tra video do camera giám sát an ninh ghi lại tại sân bay ở Kuala Lumpur và điều tra danh tính của 4 hành khách trên máy bay. Trong đó, ít nhất hai trong số họ sử dụng hộ chiếu đánh cắp.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, các thủ tục an ninh sân bay đang được kiểm tra. “Chúng tôi sẽ thắt chặt an ninh nếu cần thiết, bởi vì chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân của tai nạn”, hãng tin Reuters trích dẫn phát biểu của ông Razak.

Trong khi đó, Interpol vẫn đang kiểm tra hộ chiếu của các hành khách tình nghi. Ngày 9/3, cơ quan này khẳng định ít nhất 2 hộ chiếu (1 người Australia và 1 người Italia) được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu đã được sử dụng bởi hành khách trên máy bay mất tích. Cả hai hộ chiếu bị đánh cắp ở Thái Lan vào năm 2012 và 2013.

Malaysia điều tra khả năng máy bay bị khủng bố - 1

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 9/3.

Theo Interpol, các hộ chiếu bị đánh cắp không được kiểm tra bởi bất cứ quốc gia nào giữa thời gian chúng được ghi vào cơ sở dữ liệu của Interpol và chiếc máy bay mang số hiệu MH 370 gặp nạn. Interpol cho biết hiện tại chưa thể xác định những hộ chiếu này được sử dụng bao nhiêu lần trên các chuyến bay hay qua biên giới.

“Trong khi quá sớm để nghi ngờ mối liên hệ giữa những hộ chiếu bị đánh cắp này và máy bay mất tích, một vấn đề lo ngại lớn là bất cứ hành khách nào cũng có thể đi trên các chuyến bay quốc tế sử dụng hộ chiếu đánh cắp được ghi trong cơ sở dữ liệu của  Interpol”, Tổng thư ký Interpol, ông Ronald K. Noble nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN