Hàng ngàn xác cá mập chất thành đống, kín đặc tàu TQ

Xác cá mập quý hiếm xếp chồng chất lên nhau trong con tàu đánh bắt trái phép của Trung Quốc.

Hàng ngàn xác cá mập chất thành đống, kín đặc tàu TQ - 1

Xác cá mập xếp thành đống trong tàu đánh bắt Trung Quốc

Các nhà chức trách Ecuador vừa bắt giữ một tàu cá Trung Quốc bị tình nghi đánh bắt cá mập trái phép ở quần đảo Galapagos, khu bảo tồn biển của nước này.

Theo BBC, con tàu Fu Yuan Yu Leng 999 bị phát hiện hôm chủ nhật tuần trước chở 300 tấn cá. Hầu hết cá trên tàu là cá mập, bao gồm những loài được bảo vệ như cá mập đầu búa.

Có tới hàng nghìn xác cá mập trên tàu, theo trang National Geographic. Tuy chưa được đếm chính xác, đây được cho là vụ bắt giữ cá mập đánh bắt trái phép lớn nhất ở Galapagos.

Nhà sinh thái học biển Pelayo Salinas cho biết: “Có hàng nghìn, nếu không phải hàng chục nghìn cá mập. Vụ bắt giữ này sẽ đi vào lịch sử. Vụ bắt giữ cá mập lớn nhất trong lịch sử Galapagos, chắc chắn là như vậy”.

Hàng ngàn xác cá mập chất thành đống, kín đặc tàu TQ - 2

Có hàng nghìn, nếu không phải hàng chục nghìn cá mập, theo nhà sinh thái học Pelayo Salinas

Những bức ảnh chụp trên tàu cho thấy xác cá mập xếp chồng chất lên nhau, nhiều con không còn nguyên vẹn.

Khoảng 20 thành viên của con tàu đánh bắt bị bắt giữ, và phải đối mặt với án tù 3 năm nếu bị kết tội buôn bán động vật được bảo vệ, theo BBC.

Quần đảo Galapagos là di sản thế giới được UNESCO công nhận vì sự đa dạng sinh học của nó.

Bộ trưởng môi trường Ecuador Tarsicio Granizo ngày 15.8 cho biết các thành viên trên tàu đã bị tạm giam trong khi chờ xét xử.

"Không hẳn là tất cả cá mập ở đây đều bị bắt từ khu bảo tồn biển, nhưng những con cá mập trẻ hoặc cá mập con có thể đã bị bắt trong khu vực", Bộ trưởng này nói.

Hàng ngàn xác cá mập chất thành đống, kín đặc tàu TQ - 3

Khoảng 20 thành viên của con tàu đánh bắt bị bắt giữ

Walter Bustos, giám đốc Vườn Quốc gia Galapagos, nói với báo El universo của Ecuador rằng đây là con tàu lớn nhất bị bắt trong khu bảo tồn biển.

Năm 2015, cảnh sát Ecuador tịch thu khoảng 200.000 vây cá mập chuẩn bị xuất khẩu sang châu Á.

Vây cá mập được cho là món ăn tinh tế trong ẩm thực Trung Quốc và thường được chế biến làm xúp. Các nhà phê bình cho biết nhu cầu tiêu thị vây cá mập đang quét sạch loài vật này và thúc đẩy nạn buôn bán động vật bất hợp pháp.

Biển đỏ rực máu ngày thảm sát cá voi ở Đan Mạch

Hàng chục xác cá voi bị kéo lên bờ một cách bạo lực khi nước biển chuyển sang màu đỏ rực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN