Đối tượng cướp giật người đi đường ra đầu thú

Sau gần 1 giờ tiến hành điều tra, tổ tuần tra xác định được đối tượng thực hiện vụ cướp giật là Trần Văn Anh Huy (1992, trú tổ 55, P. An Hải Bắc) nên vận động đối tượng ra đầu thú.

Đà Nẵng - Đang trên đường TTKS, 19h15 ngày 3/2, tổ tuần tra lực lượng Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (thuộc Phòng CSBV&CĐ, CATP Đà Nẵng) nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy về việc: trước khách sạn Blue Snow (đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) xảy ra vụ cướp giật tài sản. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, tổ tuần tra được biết: 19h10 cùng ngày, anh Trương Duy Tuấn (1989, trú đường Trần Bình Trọng, Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43F1-117.36 đi từ cầu Sông Hàn về Công viên Biển Đông. Khi đến trước khách sạn Blue Snow, bất ngờ một thanh niên lạ mặt đi cùng chiều vượt lên áp sát xe anh Tuấn rồi giật sợi dây chuyền vàng trị giá 7 triệu đồng rồi bỏ chạy nhưng tự gây tai nạn nên bị người dân bắt giữ. Tuy nhiên, lợi dụng lúc người dân sơ hở, đối tượng đã bỏ trốn. Sau gần 1 giờ tiến hành điều tra, tổ tuần tra xác định được đối tượng thực hiện vụ cướp giật là Trần Văn Anh Huy (1992, trú tổ 55, P. An Hải Bắc) nên vận động đối tượng ra đầu thú.

Đối tượng cướp giật người đi đường ra đầu thú - 1

Đối tượng Huy và phương tiện gây án - Ảnh: T.Dũng

Tại cơ quan CA, bước đầu Huy khai nhận: 19h ngày 3/2, đang nhậu với bạn bè tại một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, Huy “mượn” xe BKS 43X4-2588 của bạn đi tìm người đi đường sơ hở để “ăn hàng”. Khi đến trước khách sạn Blue Snow, Huy phát hiện một thanh niên đi xe máy có đeo dây chuyền vàng nên điều  khiển xe BKS 43X4-2588 từ phía sau vọt lên áp sát, giật lấy dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ. Lợi dụng lúc mọi người sơ hở, Huy trốn thoát nhưng sau đó nhận được điện thoại kêu gọi đầu thú của CA nên đến cơ quan CA trình diện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN