Phòng hớ hênh với đồ trong suốt: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng!

Dàn stylist được người đẹp Việt yêu thích tiết lộ bí quyết mặc váy mỏng một cách tinh tế.

Phòng hớ hênh với đồ trong suốt: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - 1

Hoa hậu Jolie Nguyễn vô tình để lộ nội y khi mặc váy mỏng tang

Thiết kế váy áo trong suốt, xuyên thấu mỏng manh đang là xu thế "hot", được nhiều mỹ nhân showbiz ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công khi thử nghiệm mốt mặc này. Một vài người đẹp đã vô tình để lộ nội y khi diện chúng, dẫn đến mất điểm trong mắt công chúng. Vậy làm sao để tránh được sự cố này? Các stylist có tiếng ở Việt Nam đã đưa ra những giải pháp hoàn hảo như sau:

Theo stylist Khun Chai, "đồ xuyên thấu hoặc nude mỏng dễ gây ra tai nạn lộ vùng nhạy cảm cho người mặc khi lên sân khấu hoặc dưới ánh đèn flash. Khi diện những trang phục kiểu này, để tránh lộ liễu thì cần xem chất liệu của trang phục đó như thế nào, độ dày mỏng của trang phục ra sao để chọn nội y đi cùng. Với trang phục có chất liệu tương đối, thường thì nên chọn nội y màu nude hoặc cùng tông với trang phục để tránh bị phô. Còn với trang phục quá mỏng thì nên chọn nội y không dây hoặc một bộ body suit màu nude mặc trong để không gây phản cảm."

Cụ thể với bộ đầm mỏng tang của Hoa hậu Jolie Nguyễn trên đây, Khun Chai khuyên cô nàng nên mặc trong một bộ body suit màu nude mỏng, ôm sát hình thể để tránh khoảnh khắc hớ hênh, lộ nội y. 

Phòng hớ hênh với đồ trong suốt: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - 2

Angela Phương Trinh cũng từng bị "trừ điểm" khi mặc chất liệu mỏng

Trong khi đó, stylist Kye Nguyễn cho biết, thông thường, anh sẽ chuẩn bị thêm quần da bản cao cho các người đẹp để mặc cùng trang phục mỏng tang. Những chiếc quần này không giống như của Jolie Nguyễn là dạng tam giác mà nó gần như một chiếc quần đùi, ôm sát, tiệp vào màu da cơ thể nên khó có thể phân biệt được đâu là da, đâu là quần. Riêng với người bị béo bụng, họ nên dùng quần gen chuyên dụng để cố định cơ thể khi mặc váy trong suốt, lưu ý nên chọn thiết kế đính kết ở bụng nhiều để che đi nhược điểm hình thể. 

Ngoài ra, những thiết kế xuyên thấu còn dễ khiến sao bị hớ hênh vòng 1. Kye Nguyễn bày cách khắc phục như sau: "Nếu người mặc có khuôn ngực săn chắc thì chỉ cần miếng dán ngực nhỏ. Còn những người có vòng 1 không lớn, không săn thì nên dùng miếng dán ngực vừa đẩy vừa che chắn được."

Phòng hớ hênh với đồ trong suốt: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - 3

Phòng hớ hênh với đồ trong suốt: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - 4

Nhật Kim Anh, Hà Linh lọt top mặc xấu nhất tuần với trang phục lộ liễu này

Còn stylist - nhà thiết kế Đỗ Long gợi ý người đẹp Vbiz nên chọn thiết kế có mút ngực đồng điệu với màu váy, tránh dùng màu sáng hơn vì nhìn phản cảm. Các trang phục anh làm ra đa phần đều dùng kỹ thuật đính kết để che đi phần nhạy cảm, giúp người mặc tự tin hơn. 

Nếu khéo léo áp dụng những bí quyết trên đây, chắc hẳn mỹ nhân nào cũng được chấm điểm 10 tinh tế. 

Bao anh vỡ mộng vì ”Elly Trần Thái Lan” hớ hênh với áo tắm hở hiểm

Người mẫu ảnh Punrada Ratchahiranpoki gây thất vọng khi lộ vóc dáng đẫy đà và gặp sự cố áo tắm trong đoạn clip quay lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN