"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu

Bạn muốn sở hữu một đôi giày cao gót hiệu D&G giống của Katie Holmes? Hãy học cách chế dưới đây để có được một đôi giày đẹp như ý muốn...

1. Chuẩn bị:

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 1

- 1 đôi giày cao gót... làm từ chất liệu vải càng tốt, bởi vải sẽ giúp bạn dễ dàng quét và bám dính với hồ dán
- 1 miếng vải ren đen

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 2

- 1 m dây đính xê-quin
- Những miếng xê-quin rời (hình lá, hình tròn, hình ô van...), hạt pha lê, hạt ngọc nhân tạo, kim cương giả
- Keo, hồ dán và chổi sơn, kim, chỉ và ké

2. Các bước thực hiện:

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 3

H1

- Trùm một lớp vải ren đen lên chiếc giầy (từ phần gót đến hết phần mũi giầy) (H1)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 4

H2

- Dùng kéo cắt khoét phần giữa theo khuôn của chiếc giầy (H2)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 5

H3

- Sau khi ướm vải ren vào hai đôi giầy, bạn tháo chúng ra đặt đúng vị trí của từng chiếc (phải và trái để không bị nhầm) (H3)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 6

H4

- Tiếp tục thao tác với chiếc giày thứ nhất bằng cách ướm miếng vải ren lên mũi giầy lấy điểm đầu tiên để xếp dây xê-quin theo hình chữ S dọc theo mũi đến gót giầy. Xếp đến đâu bạn lấy kim chỉ khâu lại đến đó. (H4)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 7

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 8

H5

- Sau khi xếp xong sợi xê-quin đầu tiên, bạn tiếp tục xếp sợi xê quin thứ 2 sao cho khít với tấm vải ren vừa rồi cho đến khi hoàn thành việc đính xê-quin lên thân giầy. Bạn tiếp tục khâu lại khi xếp để định vị chắc chắn trên vải ren. (H5)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 9

H6

- Tiếp đến bạn lấy miếng vải ren đã làm xong ướm lại trên giầy một lần nữa sao cho phần mũi giầy, hai bên thân và phần gót vừa với khuôn vải đã đính xê-quin sửa lại phần mép giầy (H6)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 10

H7

- Bỏ ra để tiếp tục trang trí thêm những hạt ngọc giả, xê-quin, hạt kim cương giả để tạo sự lấp lánh, cuốn hút...

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 11 "Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 12
"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 13

H8

- Cẩn thận dùng keo (hồ) dán các hạt kim cương giả, đá hồng ngọc ẩn nấp sau chuỗi xê-quin, đây sẽ là những điểm nhấn cho đôi giày.(H8)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 14

H9

- Bạn sử dụng hồ dán và chổi sơn với các thao tác sau. Cho một lượng hồ ra miếng bìa nhựa dùng chổi quét sơn lấy lượng hồ quét đều lên phần mũi giầy (H9)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 15

H10

- Lấy miếng đính vừa tạo dán trước phần mũi giầy (H10)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 16

H11

- Tiếp tục quét 2 bên má giầy (H11)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 17

H12

- Và dán nốt phần còn lại (H12)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 18 "Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 19

H13

- Dán tiếp phần gót (Phần này dùng miếng đính xê-quin đã được tạo sẵn) (H13)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 20

H14

- Sau đó bạn dùng kim và chỉ đen khâu định vị các vảy xê-quin lại với nhau cho chắc chắn (H14)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 21 "Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 22

H15

- Khâu lại phần gót cho khít, thêm xê-quin vào các phần vải bị thiếu (hai bên thân giầy, phần gót và mũi giầy bằng những lá xê-quin rời, viên đá màu hoặc kim cương giả... (H15)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 23 "Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 24
"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 25

H16

- Tiếp theo để hoàn tất đôi giầy vừa mới được trang trí, bạn dùng kéo cắt phần vải thừa tại các mép giầy. Dùng bút lông đen tô phần mép để làm mềm mại mép giầy và giấu đi đường viền viền bị lộ vải. (H16)

"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 26
"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 27 "Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 28
"Chế" giầy lóng lánh như hàng hiệu - 29

H17

- Vậy là bạn đã hoàn thành xong một đôi giầy cao gót được trang trí xê-quin lóng lánh rực rỡ. Bạn có thể sử dụng đôi giầy cho buổi tối dạ tiệc khi mặc đầm dài tha thướt. (H17)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])
Bí quyết chọn giày – dép đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN