9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất

Trong khi ai cũng khen vẻ đẹp của Lý Gia Hân thì không ít hoa hậu phải "muối mặt" khổ sở với những lời nhận xét chua chát.

Miss Hong Kong đã có một bề dày lịch sử đáng nể. Được chính thức tổ chức lần đầu tiên vào năm 1973, đến năm nay đã Miss Hong Kong sẽ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình. Người hâm mộ và những ai quan tâm rất nóng lòng đón chờ người đẹp được vinh dự đội vương miện cao quý của xứ Cảng thơm nổi tiếng về hương sắc.

Tuy nhiên, xem chừng cuộc thi danh giá này ngày càng kém hấp dẫn hơn cả về chất lượng cũng như nội dung. Không thể đổ hết lỗi cho BTC mà phần nhiều thuộc về các thí sinh. Dù chưa thực sự vào guồng sôi động nhưng cuộc họp báo hồi đầu tuần của Miss Hong Kong đã khiến nhiều người hâm mộ... ngán ngẩm. 

Những thí sinh xuất hiện trong chương trình khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên. Đáng nhẽ phần dạo đầu này phải được các người đẹp cực kỳ chú trọng. Nhưng các cô gái ăn vận rất tuyềnh toàng, trang điểm nhợt nhạt và chẳng thèm tạo dáng trước ống kính cũng như tạo thiện cảm với mọi người xung quanh.

Vương, một phóng viên ảnh kể lại: "Lúc đầu, chúng tôi còn chẳng nhận ra đây là các thí sinh của Miss Hong Kong khi họ xuất hiện. Các cô gái mặc đồ như đi chợ, trang điểm qua loa và cũng chẳng thèm đả động đến mái tóc." 

"Làm sao có thể trở thành HH Hong Kong được cơ chứ? Tôi thấy đa phần họ còn xấu hơn cả những người mẫu chạy chương trình. Nhiều cô rất thấp, lại còn khá mập và già. Có những thí sinh cả buổi cứ đeo kính dâm sùm sụp nhìn rất bất lịch sự và vô duyên." Yuan - một nam khán giả có mặt kể lể. Không chỉ khiến BTC đau đầu vì chuyện kém hương, thua sắc mà các cô nàng còn tạo scandal ầm ĩ trước giờ thi.

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 1 9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 2

Hoa hậu Lý Gia Hân đăng quang năm 1988, cô luôn được ca tụng là hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 3

Nhan sắc của cô luôn rực rỡ và nổi bật theo năm tháng

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 4

Đến nay ở tuổi 41, Lý Gia Hân vẫn trên đỉnh cao của nhan sắc, sự nghiệp và hạnh phúc tình yêu

Với chừng này "dẫn chứng", cánh truyền thông lại bắt đầu những báo hiệu về một mùa "thất thu" nhan sắc tiếp theo của Miss Hong Kong lần thứ 40. Hàng loạt những trang báo từ chính luận đến giải trí đều đua nhau đưa những tin tức, bài phỏng vấn hoặc bài tổng hợp về "vấn nạn" hoa hậu kém xinh tại cuộc thi này.

Bên cạnh đó, nhiều tác giả còn "chơi ác" khi điểm danh lại 9 hoa hậu, á hậu bị chê là kém nhan sắc nhất trong lịch sử hoa hậu Hong Kong. Chùm bài này đã thu hút rất nhiều bình luận nhiều chiều từ công chúng. Trong khi ai cũng ca tụng vẻ đẹp, sự thành công và mức độ giàu có của Lý Gia Hân thì không ít người đẹp phải "muối mặt" khổ sở với những lời nhận xét chua chát.

Cùng gặp gỡ lại 9 hoa hậu, á hậu trong danh sách "đen đủi" này!

1. Hoa hậu năm 1975 - Trương Mã Lệ

Hoa hậu Hong Kong năm 1975 bị chê xấu nhất trong lịch sử cuộc thi này. Cô bị chê gò má cao, tóc xoăn, mắt nhỏ, môi dầy và gương mặt thô. Sau khi đăng quang, hoa hậu đã tiêu khá nhiều tiền cho việc "đại tu" nhan sắc. Càng về già, gương mặt cô càng trở nên khô cứng và đơ.

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 5

2. Hoa hậu năm 1993 - Mạc Khả Hân

Hoa hậu Mạc Khả Hân cũng bị nhận xét là nhan sắc tương đương người đẹp đi trước Trương Mã Lệ. Nặng nề hơn, báo giới còn ví vóc dáng của cô to đô và tráng kiện không kém gì nam giới?!

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 6

3. Hoa hậu năm 1995 - Dương Uyển Nghi

Năm 1995, người đẹp Dương Uyển Nghi lên ngôi hoa hậu Hong Kong. Cô sinh năm 1971 tại California, San Francisco, Mỹ. Sau khi đăng quang, cô trở về Hong Kong sinh sống, lập nghiệp. Tới nay, người đẹp này đã là một diễn viên có tiếng. Tuy nhiên, nhan sắc tầm tầm của Dương Uyển Nghi vẫn bị nhắc đến khi người ta "ôn lại" những Miss Hong Kong kém xinh.

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 7

4. Hoa hậu năm 1996 - Lý San San

Năm kế sau đó, tại Miss Hong Kong 1996, BTC lại phải "ngậm ngùi" trao vương miện cho một cô gái cũng không mấy nổi trội về sắc đẹp, đó là Lý San San. Lý San San sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông. Cô có chiều cao khá ấn tượng vào thời bấy giờ là 1m74. Các chỉ số co thể cũng rất đẹp 91,5 - 62 - 91,5. Sau đăng quang, Lý San San cũng ra nước ngoài tu bổ nhan sắc và sau này, nhờ thân hình nóng bỏng cùng gương mặt qua dao kéo, cô đã có một chân vững chắc trong làng điện ảnh.

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 8

5. Hoa hậu năm 1998 - Hướng Hải Lam

Sinh năm 1974, Hướng Hải Lam có chiều cao 1m68 nặng 48 kg. Dễ nhận thấy cô có gương mặt dài góc cạnh, mũi cao nhưng không thanh tú, cằm vuông nhiều cơ mặt nên nhìn Hướng Hải Lam khá già và cứng.

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 9

6. Hoa hậu năm 2005 - Diệp Thúy Thúy

Hoa hậu năm 2005 là người đẹp Diệp Thúy Thúy. Cô sinh năm 1981. Diệp Thúy Thúy hiện là diễn viên nhưng cô nổi tiếng hơn với vai trò nhà thiết kế thời trang. Diệp Thúy Thúy từng gây ầm ĩ khi tố cáo Triệu Vy "cướp chồng" của mình. Tuy nhiên, scandal này mau chóng bị lãng quên do thiếu căn cứ. Vì đó, phần nào danh tiếng của hoa hậu cũng bị giảm sút.

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 10

7. Hoa hậu năm 2007 - Trương Gia Nhi

Người đẹp sinh ngày 18/11/1983 tại Hồng Kông. Ngày 21 tháng 7 năm 2007, cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông 2007 nhưng nhiều khán giả đã cho rằng cô không đủ xinh đẹp để nhận vương miện. Với danh hiệu nhận được, Trương Gia Nhi có nghĩa vụ đại diện cho Hồng Kông tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2007 tổ chức tại Tam Á, Trung Quốc.

Trong đêm chung kết, Trương Gia Nhi được chọn là một trong hai Hoa hậu Nhân ái (cùng với hoa hậu Ecuador) vì đã tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người già không nơi nương tựa và đồng thời là cộng tác viên lâu năm của UNICEF. Với thành tích đã đạt được, Trương Gia Nhi đã đưa Hồng Kông nhảy vọt từ vị trí thứ 102 lên thứ 73 trên bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế của trang web Global Beauties.

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 11

8. Hoa hậu năm 2010 - Trần Đình Hân

Việc người đẹp 22 tuổi Trần Đình Hân đoạt vương miện năm nay được cho là bất ngờ, bởi cô vốn không nổi bật từ đầu cho đến đêm chung kết. Những thí sinh được đánh giá cao thì bị loại sớm hoặc chỉ giành vị trí thấp. Khi cuộc thi vào hồi cam go, cô đã từng bị chê là người đẹp có nụ cười "móm". Gương mặt tròn, mắt lệch thiếu cảm xúc và xinh đẹp. Sau khi đăng quang, Trần Đình Hân cũng vẫn bị chê không xứng đáng.

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 12

9. Á hậu 2 năm 2010 - Trang Tư Minh

Cùng năm này, á hậu 2 là Trương Tư Minh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ngoài ra cô còn bị chê già hơn tuổi và có cặp chân to, đùi lớn 

9 hoa hậu Hong Kong bị chê xấu nhất - 13

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Hoa hậu thế giới 2013 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN