Thủ tướng "thúc" các trưởng ngành "tiếp thị" hàng Việt

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng phải trực tiếp nắm tình hình, tranh thủ mọi cơ hội "tiếp thị" hàng hoá Việt Nam ra nước ngoài...

Thủ tướng "thúc" các trưởng ngành "tiếp thị" hàng Việt - 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ trưởng tranh thủ cơ hội, trực tiếp "tiếp thị" hàng Việt ra nước ngoài

Dẫn lại chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2016, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tại cuộc họp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ trưởng phải trực tiếp nắm tình hình lĩnh vực mình phân công theo dõi, điều hành chủ động, linh hoạt kết hợp chặt chẽ giữa các công cụ chính sách tiền tệ, tài khoá, thương mại, đầu tư...

"Thủ tướng yêu cầu các vị trưởng ngành tranh thủ mọi cơ hội để trực tiếp "tiếp thị" hàng hoá Việt Nam ra nước ngoài"- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin. 

Chỉ đạo này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra ngay sau khi lắng nghe các bộ, ngành báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm. 

Các thành viên Chính phủ nhất trí cho rằng, tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khả quan. Xuất khẩu 2 tháng ước đạt 23,7 tỷ USD, xuất siêu đạt khoảng 865 triệu USD. Thu hút và giải ngân vốn ODA, vốn FDI đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,7%. Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt khoảng 1,64 triệu lượt, tăng 16%.

"Kết quả khả quan nhưng không vì thế chúng ta vội mừng. Kinh tế phục hồi nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhièu rủi ro, không thể chủ quan", ông Nguyễn Khắc Định dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết. 

Ông tiếp lời: giá dầu thô diễn biến khó lường và ở mức thấp, chính sách tài chính, tiền tệ diễn biến phức tạp của nhiều nước đã ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta, nhất là xuất nhập khẩu, tỷ giá, thu chi ngân sách Nhà nước... 

Năm 2016, mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước là 6,7%, tuy nhiên Chính phủ "đôn đốc" các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm cao hơn, có thể là 7%. 

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị tham tán thương mại do Bộ Công thương tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhiều câu chuyện tiếp thị sản phẩm Việt ra nước ngoài cũng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ. Thủ tướng cho biết khi gặp người đồng cấp Hàn Quốc, ông từng tranh thủ đem chuyện trái dừa ra tiếp thị. Còn khi trao đổi về Luật Nông trại của Mỹ với Tổng thống Obama, ông lại đưa câu chuyện về trái thanh long vào. Gặp Thủ tướng Australia thì nói chuyện quả vải, còn trao đổi với người đứng đầu Chính phủ Nhật thì lại nhắc chuyện trái xoài…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN