Đà Lạt: Người bán hoa hồng "trúng đậm"

Không chỉ những chủ trồng hoa hồng trúng lớn mà những người bán hoa hồng lẻ nhân ngày 8-3 cũng vui vẻ vì bán đắt và giá cao ngất ngưỡng.

Dạo một vòng quanh thành phố Đà Lạt, các tiệm bán hoa mừng ngày 8-3 mọc lên dày đặc. Nhiều nhất là tại khu vực vòng xoay Đại học Đà Lạt giao với Phù Đổng Thiên Vương có hàng chục chủ đang buôn bán khá đắt các loại hoa hồng.

Đà Lạt: Người bán hoa hồng "trúng đậm" - 1

Nhiều người đang phân vân giá của các loại hoa hồng

Đà Lạt: Người bán hoa hồng "trúng đậm" - 2

Nhiều loại hoa ly ly, hướng dương... đang ế ẩm

Đà Lạt: Người bán hoa hồng "trúng đậm" - 3

Các tiểu thương phải nhập thêm hoa hồng để bán

“Sáng giờ bán được 300 cành hoa hồng, giá bán chạy nhất là khoảng 10.000 đồng/cành. Một số thanh niên mua một bó chục cành. Tôi cột để bán mà không kịp và lời ít nhất 7.000 đồng/cây” – Lệ Thủy (Bùi Thị Xuân, Đà Lạt) phấn khích nói.

Điều đặc biệt năm nay, hoa hồng bán rất chạy, còn những loại hoa ly ly, hoa hướng dương... ế ẩm. Anh Nguyễn Hữu Quang (Quang Trung, Đà Lạt) than phiền: “Công nhận năm nay hoa hồng đắt thật, đi dạo các gian hàng nào cũng cùng giá hết, thôi đành mua luôn”

Các loại hoa màu hồng, đỏ, trắng, vàng đều có cùng giá như nhau là 10.000 đồng/cành, thậm chí có nơi là 12.000 đồng/cành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Phát (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN