Các kiểu kinh doanh có thể làm "tay trái" để tăng thu nhập

Kinh doanh đồ ăn đêm ship tại nhà, bán đặc sản, đồ handmade hay hàng xách tay... là những công việc mà ai cũng có thể làm được nếu đủ sức khỏe và bố trí được thời gian.

1. Kinh doanh đồ ăn đêm

Các kiểu kinh doanh có thể làm "tay trái" để tăng thu nhập - 1

Hiện nay, ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM có rất nhiều cơ sở bán và nhận giao đồ ăn đêm tại nhà. Mô hình kinh doanh này tuy không còn mới nhưng vẫn còn nhiều "đất trống" để phát triển. Đồ ăn đêm khi được bày bán, sẽ bán với giá đắt và cao hơn khoảng 20 đến 50% so với giá bán ban ngày. Lý do mà những người bán hàng ban đêm đưa ra khá hợp lý vì họ phải thức khuya nấu nướng, gây hại sức khỏe và phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm như trộm cắp, cướp giật, hay tai nạn... khi đi giao hàng giữa đêm khuya.

Khách hàng chủ yếu của các dịch vụ bán và ship hàng đồ ăn đêm là những người hay làm việc về đêm, sinh viên thích ăn vặt hay thức khuya học bài, xem phim, và cả những dân chơi game muộn tại các quán internet ... Đồ ăn, thức ăn mà các nhà hàng bán buổi đêm chủ yếu là cơm các loại như cơm gà, cơm sườn hoặc đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, bánh mì, bánh pizza. Dù số lượng khách hàng không nhiều như bán ban ngày, và số lượng người bán còn ít hơn nhưng trên thực tế ta thấy một số người chuyên kinh doanh đồ ăn đêm đều có thu nhập khá cao.

2. Kinh doanh đồ thiết kế riêng

Các kiểu kinh doanh có thể làm "tay trái" để tăng thu nhập - 2

Đồ thiết kế riêng là thứ không thể "đụng hàng" với ai khác. Hiện thị trường phổ biến các mặt hàng thiết kế như quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang. Đồ thiết kế gây ấn tượng vì khác với những thứ được bày bán đại trà ở ngoài thị trường. Các nhà kinh doanh thường tạo dấu ấn cá nhân bằng cách làm từ nguyên liệu độc hoặc được sơn vẽ bằng tay không cái nào giống cái nào.

Do nhiều khi phải làm bằng tay, hoặc không thể sản xuất hàng loạt, nên giá của đồ thiết kế riêng thường cao hơn so với thông thường. Chị Thu Hương, một người thợ thủ công chuyên làm phụ kiện tóc ở Hà Nội cho biết giá một chiếc cặp tóc cho trẻ em có thể lên đến 140.000 - 150.000 đồng. Trong khi các sản phẩm cùng mẫu mã nhưng xuất xứ của Trung Quốc lại bày bán ngoài chợ có giá chỉ bán vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên, hàng thiết kế vẫn có nguồn khách riêng vì được làm tinh xảo, độc đáo, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo.

3. Kinh doanh đồ handmade

Các kiểu kinh doanh có thể làm "tay trái" để tăng thu nhập - 3

Những năm trở lại đây, kinh doanh đồ handmade online là một hướng đi mới được rất nhiều người lựa chọn bởi những ưu điểm tốt mà loại hình kinh doanh này mang lại như số vốn đầu tư không quá lớn, nhu cầu của thị trường cao và khả năng quay vòng vốn nhanh.

Đồ handmade hay là những món đồ bình dân được kinh doanh phổ biến nhất hiện nay với mức giá từ vài nghìn đến vài trăm nghìn đồng, đối tượng hướng đến trên thị trường chủ yếu là học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, đại học hoặc dân công sở… cho nên các mặt hàng này cần có hình thức, mẫu mã đa dạng, độc đáo và dễ thương. Một số sản phẩm đồ handmade có thể kể đến như tấm thiệp, gối ôm, túi xách, thú bông, búp bê vải, búp bê giấy, hoa giấy, hoa vải, đồ trang trí, đồ lưu niệm… Đây là hình thức kinh doanh đặc biệt phù hợp nhất đối với những người có nguồn vốn ít.

4. Kinh doanh đặc sản

Các kiểu kinh doanh có thể làm "tay trái" để tăng thu nhập - 4

Các loại đồ ăn đặc sản luôn là món hàng đắt khách nhất tại Hà Nội và TP HCM. Một số mặt hàng chỉ có ở một số vùng miền mới có như miền núi phía bắc có rượu sâu chít, thịt trâu gác bếp. Đak Lak có sầu riêng, bơ sáp, Huế có tôm chua, Bánh đa kế Bắc Giang, Hạt dẻ Cao Bằng, Nem chua Thanh Hóa...

Số lượng người bán hàng đặc sản trên thị trường không ít, nhưng số người am hiểu về thị yếu của khách hàng không phải là nhiều, không phải ai cũng có thể hiểu biết về các sản vật vùng miền mà họ đang bán. Nếu người bán hàng có quê là nơi nguồn gốc của các món hàng họ đang bán, hoặc đặc sản do chính nhà họ làm ra thì khách hàng sẽ yên tâm tin tưởng hơn.

5. Kinh doanh hàng xách tay

Các kiểu kinh doanh có thể làm "tay trái" để tăng thu nhập - 5

Hàng nhập khẩu hay còn gọi là hàng xách tay hiện nay vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng vì tâm lý "sính ngoại" của khách hàng cao. Nhiều cửa hàng kinh doanh tạo ra dấu ấn riêng cho mình bằng cách chỉ chuyên bán các mặt hàng nhập khẩu từ một quốc gia nào đó. Ví dụ hàng tiêu dùng, mĩ phẩm Thái Lan, mỹ phẩm Nga, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản... Hiện nay, hàng nhập từ Nhật, Hàn, Thái vẫn là sản phẩm được ưa chuộng nhất, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em như sữa, thực phẩm hay hàng tiêu dùng.

Chị Lan Anh - một người chuyên bán online hàng nhập khẩu từ Australia cho biết, các mặt hàng chị nhập về bán rất chạy, khách hàng liên tục ibox gửi đơn đặt hàng, ship hàng. Còn chị Huệ, một người chuyên bán hàng nhập khẩu từ Thái Lan ở khu Trung Hòa, Hà Nội cho biết chị dự định đóng cửa hàng vì rất ít khách, vắng khách trong khi cùng mặt hàng đó trên thị trường cạnh tranh ngày càng nhiều. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người chọn hình thức kinh doanh hàng xách tay để bắt đầu khởi nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hậu (Gia Đình & Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN