Việt Nam cần hỗ trợ khẩn cấp 48,5 triệu USD do hạn mặn

Chiều 26/4, Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và các đối tác kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 48,5 triệu USD để ứng phó với tình hình hạn hán, xâm mặn tại Việt Nam.

Theo ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, trong số 48,5 triệu USD, cần huy động quốc tế khoảng 41,5 triệu USD để hỗ trợ an ninh lương thực, cung cấp nước sạch sinh hoạt, dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh, phục hồi sinh kế cho người dân.

Ngay trong hội nghị kêu gọi chiều qua, cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trên 7,3 triệu USD, trong đó các cơ quan của Liên Hợp Quốc hỗ trợ 4 triệu USD; Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng xem xét hỗ trợ 3 triệu USD.

Ông Phát cho biết thêm, trong ngày 26/4, Trung Quốc vừa thông báo tăng xả nước ở thượng nguồn sông Mekong (qua đập Cảnh Hồng, Vân Nam) trở lại, thời gian từ  21/4 đến 31/5, lưu lượng 1.500m3/s.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Anh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN