Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt kỷ lục mới

Sự kiện: Kinh Doanh

Theo thông tin được Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức 42 tỷ USD.

Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt mức kỷ lục cũ 41 tỷ USD đạt được giai đoạn cuối năm 2016.

Trong quá khứ, quy mô dự trữ được công bố tại các thời điểm và có xu hướng biến động mạnh, như tháng 6/2008 đạt 20,7 tỷ USD; tháng 1/2011 đạt 12,58 tỷ USD và cuối năm 2012 đạt khoảng 22-23 tỷ USD.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt kỷ lục mới - 1

Như vậy, dự trữ ngoại hối Việt Nam 6 tháng đầu năm đã tăng thêm 1 tỷ USD, mức tăng mặc dù thấp nhưng là đáng khích lệ trong bối cảnh Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay.

Năng lực dự trữ ngoại hối mỗi quốc gia được tính theo giá trị tuần nhập khẩu của nền kinh tế năm tiếp theo. Với giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 của Việt Nam đã đạt hơn 100 tỷ USD và dự kiến cả năm sẽ đạt trên 200 tỷ USD thì mức dự trữ ngoại hối trên vẫn chưa đạt mức 12 tuần nhập khẩu theo yêu cầu và vẫn cần cải thiện thêm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nếu lấy tham chiếu là kim ngạch nhập khẩu, quy mô nền kinh tế đã mở rộng rất nhanh trong hơn 10 năm qua, qua đó yêu cầu về quy mô dự trữ ngoại hối cũng gia tăng theo từng năm.

Sau khi tăng mạnh 9 đồng lên mức kỷ lục mới 22.440 đồng/USD trong ngày 04/07, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 4 đồng lên 22.444 đồng/USD. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng 286 đồng/USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Giang (Infonet)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN