Đau bụng, bé hơn 2 tuổi bị nang ống mật chủ hoại tử

Bé Nguyễn Thanh Hoài (2 tuổi 6 tháng, ở Thái Bình) bị đau bụng kèm theo sốt nhẹ kéo dài 1 tuần. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị hoại tử nang ống mật.

Bé Hoài được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương với biểu hiện đau bụng, bụng chướng, sốt, thể trạng mệt mỏi, có lúc đi ngoài phân bạc màu. Trước đó 1 tuần, cháu đã xuất hiện những cơn đau bụng kèm theo sốt nhẹ.

Đau bụng, bé hơn 2 tuổi bị nang ống mật chủ hoại tử - 1

Bé hơn 2 tuổi bị nang ống mật chủ hoại tử

Qua thăm khám, các bác sĩ ngoại khoa phát hiện bệnh nhi có nang ống mật, ổ bụng có dịch tự do, dịch đục; chọc dò ổ bụng thấy có dịch mật.

Bé Hoài được chẩn đoán viêm phúc mạc mật do hoại tử nang ống mật chủ và chỉ định mổ cấp cứu điều trị triệt để. 1 tuần sau phẫu thuật, sức khỏe cháu bé đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương, người thực hiện ca mổ cho biết, phẫu thuật điều trị nang ống mật chủ thông thường gồm nhiều bước: cắt túi mật (bộ phận thông vào ống mật chủ), cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung với ruột, nối ruột -ruột.

Đây là một phẫu thuật phức tạp, có thể có nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng hoặc rò miệng nối, hẹp miệng nối, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kỹ năng chuyên sâu.

Trường hợp bé Hoài mức độ khó do nang ống mật chủ biến chứng hoại tử, dịch mật chảy tự do vào ổ bụng gây viêm phúc mạc mật.

“Tình trạng bụng chướng, ổ bụng có dịch mật nhiễm trùng làm gia tăng khó khăn khi phẫu thuật, tăng nguy cơ viêm nhiễm, chảy máu và rò miệng nối”, Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn nói.

Theo bác sĩ Sơn, Nang ống mật chủ là một dị tật do ống mật chủ bị giãn bẩm sinh, được chia thành 5 loại tùy theo vị trí đoạn giãn, trong đó  giãn ống mật chủ thành nang. Trường hợp của cháu Hoài là loại thường gặp nhất.

Nguyên nhân gây bệnh được đề cập nhiều nhất là do còn tồn tại ống tụy mật chung làm cho dịch tụy trào ngược vào đường mật gây giãn ống mật chủ. Đây là bệnh lý khá phổ biến ở trẻ em.

Hiện nay, phương pháp phổ biến được đa số các trung tâm trên thế giới áp dụng điều trị nang ống mật chủ hoại tử có viêm phúc mạc mật là phẫu thuật. Hiện nay, Bệnh viện Nhi Trung ương là trung tâm  ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật cho các bệnh nhi bị hoại tử nang ống mật chủ và viêm phúc mạc mật:

Ưu điểm của phẫu thuật 1 giúp các bệnh nhi tránh được sang chấn, đau đớn của cuộc mổ thứ 2, giảm thời gian nằm viện, giảm chi phí và thời gian gia đình phải chăm sóc cho trẻ.

TS. Trần Ngọc Sơn khuyến cáo, bệnh lý nang ống mật chủ lúc đầu thường biểu hiện rõ rệt.

Gia đình cần cảnh giác khi bé xuất hiện các cơn đau bụng, nôn, một số ít trường hợp có thể đi kèm biểu hiện tắc mật (vàng da, vàng mắt, phân bạc màu, nước tiểu sẫm màu).

 Khi thấy trẻ đau bụng bất thường gia đình nên cho con đi khám và siêu âm bụng. Nếu nghi ngờ nang ống mật chủ cần đưa trẻ đến các bệnh viện chuyên sâu về phẫu thuật nhi để làm đầy đủ các xét nghiệm chẩn đoán và điều trị, tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN