Thủ khoa 30 điểm từng bỏ ngành sư phạm

Thi đỗ vào khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng sau 2 tháng học Trung bất ngờ có quyết định nghỉ học về nhà ôn thi lại chỉ vì sở thích muốn trở thành một kỹ sư công nghệ.

Sáng 25/7, trường Đại học Bách Khoa công bố thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thành Trung, học sinh trường THPT Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Trung đạt tổng điểm 29,75 và được làm tròn thành 30 điểm(Toán10; Lý 9,75; Hoá 10). Đến thời điểm hiện tại, Trung là thủ khoa duy nhất trên cả nước đạt tổng điểm 30.

Bị chê là hâm vì bỏ học nghề giáo

Chia sẻ thông tin về bản thân đạt thủ khoa,Trung phấn khởi nói: “Sau kỳ thi đại học em đã dự tính mình được khoảng 28 đến 29 điểm 3 môn. Sáng nay, khi được bạn thông báo mình đỗ thủ khoa với số điểm 30 em đã khá bất ngờ về kết quả này”.

Trung cho biết, năm 2012, em đã đăng kí dự thi khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi trường công bố kết quả, em vui mừng vì mình đã đỗ vào trường với số điểm 26,5. Tuy nhiên, học được 2 tháng ở trường, Trung lại bất ngờ có quyết định nghỉ học và lặng lẽ về quê trước sự ngỡ ngàng của nhiều bạn học cùng lớp.

“Khi em có quyết định nghỉ học về nhà năm sau ôn thi lại bố mẹ em đã phát hoảng. Mọi người trong gia đình khuyên em không được đã la mắng. Tuy nhiên, lúc đó em vẫn giữ nguyên quyết định nghỉ học và đặt quyết tâm năm sau thi lại vào trường Bách Khoa”, Trung chia sẻ.

Theo Trung, lý do lớn nhất khiến em đột ngột có quyết định nghỉ học là sau một thời gian học ở trường em thấy môi trường học không phù hợp với bản thân. Đồng thời, bản thân em cũng không thấy thích thú với nghề giáo nên em quyết định bỏ học về quê.

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ ngành sư phạm - 1

Thủ khoa Nguyễn Thành Trung (người đứng bên trái)

Quyết định nghỉ học đột ngột, Trung bị bạn bè phản đối, thậm chí một số bạn bè của Trung khi biết tin còn cho rằng Trung bị hâm khi bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhưng bản thân Trung lúc đó vẫn bỏ ngoài tai và quyết tâm theo đuổi ước mơ làm một kỹ sư công nghệ.

“Bố mẹ em cũng cho rằng hành động nghỉ học của em là điên rồ, là khác người nên em áp lực trong em thời điểm đó khá lớn. Khoảng 2 tuần đầu, đã có những lúc em bị stress do quá căng thẳng về chuyện học hành. Khi đó em đã nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả”, Trung kể.

Khoảng hơn 1 tháng sau, thấy Trung có quyết tâm và nghị lực, bố mẹ em cũng dần cũng hiểu và tạo điều kiện cho Trung ôn thi lại. Thời gian ở nhà, em dành khoảng 6 đến 8 tiếng mỗi ngày để học tập, còn lại thời gian rảnh Trung phụ giúp gia đình việc vặt trong gia đình.

Trường học cấp 3 cách nhà Trung 3km. Trong suốt 3 năm theo học, Trung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp. Năm lớp 12, Trung đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý.

Trung cho hay, điều kiện nhà em ở mức khá, bố mẹ là công nhân ở mỏ đá gần nhà và hiện đã về hưu. Gia đình em có hai anh em, Trung là con út trong gia đình, trước Trung có anh trai hiện đang làm việc ở Hà Nội.

Thích công nghệ do đọc truyện Doraemon

Trung kể, thời học cấp 1, em khá say mê đọc truyện Doraemon, do vậy những lúc rảnh rỗi em lại thuê truyện về đọc. Nhiều thời điểm, không có tiền thuê truyện, Trung lại mượn truyện của bạn cùng lớp về đọc.

“Em khá mê truyện Doraemon. Đặc biệt khi đọc nội dung trong chuyện em bị ấn tượng bởi thiết bị máy móc vẽ ở trong đó. Cũng do vậy mà em ước mơ trở thành kỹ về sư công nghệ và mong muốn chế tạo ra nhiều thiết bị máy móc hiện đại giúp ích cho cộng đồng”. Trung nói.

Trung cho hay, ngoài ước mơ trở thành kỹ sư về công nghệ, em còn mong muốn trong tương lai sẽ trở thành một doanh nhân kinh doanh thiết bị, máy móc.

Để đạt được danh hiệu thủ khoa, chắc chắn con đường đến với thành công sẽ gặp nhiều khó khăn, áp lực. Nhưng đối với Trung em cho biết mình lại có tư tưởng thoải mái trong việc học ở trên lớp và những lúc ôn tập. Đặc biệt trong quá trình ôn thi đại học em ít bị áp lực và cũng không có phương pháp học gì đặc biệt.

Trong suốt quá trình ôn thi, Trung đều tự ôn ở nhà, không đến các lò luyện. Ngoài học những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, Trung chọn giải thêm các bài tập nâng cao để tích luỹ thêm kiến thức cho bản thân mình.

“Gần ngày thi em thường chọn đề thi của những năm trước làm lại để thấy được mức độ khó qua từng năm. Đồng thời, qua những đề này, em sẽ thấy được những bước mình đã làm sai để rút kinh nghiệm cho bản thân”, Trung nói.

Hay tin con đỗ thủ khoa, ông Nguyễn Ngọc Sỹ, bố của Trung không giấu nổi niềm vui, phấn khởi về Trung. Ông cho biết, Trung là một đứa con ngoan trong gia đình. Ngoài giờ học, Trung thường giúp bố mẹ chăm sóc rau trong vườn, lau dọn nhà cửa, nấu ăn.

“Ngoài sở thích thể thao đá bóng, Trung còn thích nấu ăn. Khi biết tin đỗ thủ khoa, Trung đã nói với tôi là phải tranh thủ cùng mẹ tập làm đầu bếp để tự tay làm nhiều món ăn hơn để sau này làm sinh viên sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân", ông Sỹ tự hào khi nói.

Đã có 84 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi, bấm đây để xem.

Tra cứu trọn gói Điểm Chuẩn - Điểm Thi - Xếp Hạng của Đại Học 2013,
soạn tin: DT SốBáoDanh gửi 8702

VD: Thí sinh thi Bách Khoa có số báo danh là BKAA123456, soạn tin:
DT BKAA123456 gửi 8702

(Bấm xem chi tiết bấm đây)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Điểm thi đại học năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN