Cô giáo bắt cả lớp đánh một học sinh

Một bà mẹ của bé trai 6 tuổi ở trường tiểu học bang Texas, Mỹ cho biết, con bà đã phải chịu đựng hình thức kỷ luật của cô giáo khi bị từng bạn một trong lớp đánh theo lệnh của cô.

Bé Aiden Neely bị quy tội là một kẻ bắt nạt tại trường Ricardo Salinas. Để chấm dứt những hành động nghịch ngợm của em, giáo viên đã đưa ra “sáng kiến” bắt 24 học sinh trong lớp xếp hàng và lần lượt từng người một đánh Aiden Neely.

“Cháu bị đánh vào đầu, mặt và lưng. Tất cả bọn trẻ trong lớp đều đánh cháu 2 lần. Thậm chí, có những bạn không muốn đánh cháu, nhưng vẫn bị cô giáo bắt buộc phải đánh” - bà Amy Neely - mẹ cậu bé - nói.

Vụ việc xảy ra từ đầu tháng 5, nhưng bà Amy Neely không hề được thông báo cho đến vài tuần sau đó hiệu trưởng gọi đến bà mới biết. Sau đó, nhà trường quyết định sa thải cô giáo có hình thức kỷ luật phản giáo dục nói trên.

Cùng với một giáo viên khác - người chứng kiến sự việc nhưng không thông báo lại với ban giám hiệu nhà trường - cô này bị cáo buộc có hành vi cư xử không đúng mực.

Ở Texas, cáo buộc này tương đương với việc một công chức lạm dụng vị trí và chức quyền của họ. Tuy nhiên, danh tính cả hai giáo viên trên đều không được tiết lộ.

Mặc dù vậy, bà Amy Neely vẫn cảm thấy chưa hài lòng với cách xử lý trên. Bà muốn con trai bà được trả lại sự công bằng và cô giáo này không bao giờ được đứng lớp nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN