Không có "ngày tận thế" vì virus DNSChanger

CNN ngày 9/7 cho hay DNSChanger không thể gây ra ngày tận thế như đe dọa trước đó do FBI đã đóng cửa được các máy chủ để chặn 4 triệu máy tính nhiễm virus này truy cập vào Internet.

Sau nhiều tháng nỗ lực ngăn chặn, FBI đã cản được sự tàn phá của virus DNSChanger, khiến mối lo ngại về “ngày tận thế” - ngày DNSChanger cản các máy tính truy cập vào Internet - mà nhiều người dự báo trở thành một sự thổi phồng.

Không có "ngày tận thế" vì virus DNSChanger - 1

Cuối cùng, FBI đã chặn được “ngày tận thế” của Internet - Ảnh minh họa: Solution

Mã độc này hoạt động theo các cài đặt Internet trên máy tính để buộc máy tính đó truy cập vào những máy chủ do tin tặc điều hành và rơi vào nguy cơ mất dữ liệu cá nhân quan trọng. Sau khi phát hiện ra các máy chủ này, FBI đã xóa sạch mã độc và khiến chúng vận hành như những máy chủ thông thường.

Phát ngôn viên FBI Jenny Shearer cho hay hiện còn 300.000 máy tính trên toàn cầu, trong đó Mỹ còn 46.000 máy, bị nhiễm DNSChanger. Họ sẽ công bố hướng dẫn cho người dùng cá nhân cách diệt virus này.

Cách nhanh nhất để kiểm tra xem máy tính có bị nhiễm virus hay không là vào trang dns-ok.us.

Trước đó, thế giới hồi hộp chờ đợi “ngày tận thế” 9-7, ngày DNSChanger đe dọa đánh sập thế giới Internet. Lúc cao điểm nhất, DNSChanger xâm nhập vào được 4 triệu máy tính trên toàn cầu nhưng hơn 90% số máy tính đó đã được khống chế. Khi tới ngày 9-7, chỉ một phần nhỏ trong hệ thống máy tính toàn cầu không thể truy cập vào mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TTO
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN