Đánh bom ở Pakistan: Facebook gửi cảnh báo nhầm cho cả TG

Sự kiện: Tin tức Pakistan

Hàng loạt thông báo kiểm tra an toàn – “Safety Check” đã được gửi tới người dùng Facebook trên toàn thế giới sau vụ đánh bom tự sát ở Pakistan.

Trước đó, vào ngày hôm qua (chủ nhật 27/03), vụ đánh bom tự sát diễn ra tại Lahore (Pakistan) đã giết chết ít nhất 69 người, đa số là phụ nữ và trẻ em. Ngay sau đó, Facebook đã sử dụng tính năng mới - Kiểm tra an toàn và gửi thông báo tới những người tại nước này.

Đánh bom ở Pakistan: Facebook gửi cảnh báo nhầm cho cả TG - 1

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam cũng nhận được những cảnh báo từ phía Facebook sau vụ nổ tại Lahore, Pakistan

Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người dùng Facebook ngoài lãnh thổ Pakistan cũng nhận được thông báo này: “Bạn vẫn ổn chứ? Bạn có thể đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Hãy cho bạn bè của bạn biết bạn vẫn an toàn”.

Tại Việt Nam, sau khi vụ đánh bom tại Lahore xảy ra, rất nhiều người dùng Facebook trong nước cũng nhận được cảnh báo “Safety Check” từ phía Facebook, mặc dù địa điểm xảy ra vụ đánh bom là ở Pakistan rất xa so với vị trí địa lý của Việt Nam.

Đánh bom ở Pakistan: Facebook gửi cảnh báo nhầm cho cả TG - 1

Hàng trăm người dùng tweet đã đề cập tới vấn đề này. Trong email gửi tới Gawker, phát ngôn viên của Facebook thừa nhận rằng việc gửi thông báo kiểm tra an toàn đã được triển khai không chính xác nhưng chưa thừa nhận sai lầm này là do lỗi trục trặc kỹ thuật.

"Chúng tôi đã kích hoạt chế độ Kiểm tra an toàn ở Lahore. Facebook xin gửi lời xin lỗi tới mọi người dùng ở ngoài Pakistan đã nhận được thông báo này và đang giải quyết sai sót trên. "

Theo thống kê, số người chết tại Lahore tính đến thời điểm hiện tại là 69 người, và con số này có thể còn tăng lên.

Đánh bom ở Pakistan: Facebook gửi cảnh báo nhầm cho cả TG - 3

Cảnh báo từ phía Facebook

Đánh bom ở Pakistan: Facebook gửi cảnh báo nhầm cho cả TG - 4

Đánh bom ở Pakistan: Facebook gửi cảnh báo nhầm cho cả TG - 5

Đánh bom ở Pakistan: Facebook gửi cảnh báo nhầm cho cả TG - 6

Vụ đánh bom tại Lahore khiến ít nhất 69 người chết, đa phần là trẻ em và phụ nữ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN