Apple trả lời "đanh như thép" trước một yêu cầu của chính phủ Mỹ

Apple nói "không" trước mọi yêu cầu cài đặt backdoor lên iPhone.

Trong một bức thư vừa được Tim Cook - Giám đốc điều hành của Apple gửi tới khách hàng của mình, công ty này đã trả lời "KHÔNG" một cách quyết đoán trước một yêu cầu của chính phủ Mỹ. Cụ thể, chính phủ Mỹ yêu cầu Apple mở một backdoor để các cơ quan chức năng, trong đó có FBI có thể xâm nhập vào iPhone của người dùng.

Apple trả lời "đanh như thép" trước một yêu cầu của chính phủ Mỹ - 1

Tim Cook, Giám đốc điều hành của Apple.

Cụ thể hơn, yêu cầu của chính phủ Mỹ là Apple hãy hủy bỏ tính năng giới hạn số lần nhập mã bảo mật trên iPhone. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng yêu cầu Apple xây dựng một hệ thống riêng cho chính phủ mà có thể giúp họ tiện lợi hơn trong quá trình điều tra.

Trước đó, vào tháng 10.2015, Apple đã thẳng thừng nói với một thẩm phán tại Mỹ rằng, họ không thể giúp mở khóa một thiết bị dù có yêu cầu từ chính phủ. Vào tháng 9.2014, Tim Cook từng viết một bức thư gửi tới khách hàng, nêu rõ: "Apple không bao giờ làm việc với bất kỳ cơ quan chính phủ từ bất cứ nước nào để tạo ra một backdoor trong bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Cuộc chiến Apple và FBI Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN