Nỗi khổ của cô gái xinh đẹp bị gán tội "đẻ con quá xấu"

Cô sống trong sự tổn thương tinh thần khi bị mọi người cho rằng, cô đã dối trá để kết hôn với ông chồng đẹp trai.

Năm 2012, một bức ảnh chụp chân dung gia đình của một cặp vợ chồng Trung Quốc đẹp xuất sắc lan truyền nhanh như virus trên khắp các trang mạng xã hội, làm xôn xao dư luận một thời gian dài.

Điểm đặc biệt của bức chân dung gia đình này là cả cha và mẹ đều đẹp như diễn viên nhưng ba đứa con lại xấu lạ kỳ. Bức ảnh được tờ Bưu điện Hắc Long Giang của Trung Quốc đăng tải đính kèm một câu chuyện bi hài, đó là chồng kiện vợ ra tòa vì cảm thấy mình bị vợ lừa sau khi những đứa con sinh ra quá xấu. Cô vợ trước khi lấy chồng đã đại tu nhan sắc và khiến chồng cực kỳ thất vọng khi phát hiện ra "chân tướng".

Bức ảnh này kèm theo một khẩu hiệu: "Điều duy nhất mà bạn phải lo lắng là sau này phải làm thế nào để giải thích cho những đứa trẻ".

Nỗi khổ của cô gái xinh đẹp bị gán tội "đẻ con quá xấu" - 1

Bức ảnh khiến cuộc sống của cô mẫu trẻ Heidi Yeh trở nên khốn đốn

Tuy nhiên, chân tướng sự việc lại hoàn toàn không giống như những gì bài báo kia đăng tải. Thực chất, người vợ trong bức ảnh là một người mẫu trẻ Đài Loan, có tên là Heidi Yeh. Cô hoàn toàn chưa lấy chồng, có con và bức ảnh đó là Heidi nhận lời chụp quảng cáo cho một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ.

Heidi Yeh trước khi vướng phải scandal khủng khiếp này từng là một người mẫu nổi tiếng và nhận được nhiều lời mời hợp tác của nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm cũng như đã từng xuất hiện trong video âm nhạc của những ca sĩ có danh.

Tuy nhiên, công việc, cuộc sống của Heidi đã hoàn toàn bị phá hủy trong 3 năm qua, kể từ khi bức ảnh bị phát tán, lan truyền như vũ bão trên mạng. Và từ một người mẫu danh tiếng, cuộc sống của cô đã bị rơi xuống vực sâu.

Nỗi khổ của cô gái xinh đẹp bị gán tội "đẻ con quá xấu" - 2

Heidi Yeh không kìm được nước mắt khi nghĩ về cuộc sống khổ sở trong 3 năm qua.

Trong một cuộc họp báo ở Đài Bắc vào hôm thứ tư vừa qua, Heidi Yeh vừa khóc vừa phân trần với báo chí rằng, kể từ khi hình ảnh lan truyền rộng rãi, cô rất khó khăn để xin được việc làm ở cả Đài Loan và nước ngoài.

Cố gắng lấy bình tĩnh, Heidi Yeh kể lại sự việc, vào năm 2012, cô đã ký hợp đồng làm mẫu ảnh với một công ty người mẫu, quảng cáo có tên là J. Walter Thompson (JWT) và chụp ảnh quảng cáo cho trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Simple Beauty.

Theo hợp đồng này, hình ảnh sẽ chỉ được sử dụng trong các ấn phẩm in ấn lưu hành nội bộ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, phòng khám thẩm mỹ bắt đầu sử dụng hình ảnh của Heidi trong các chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Rất nhanh sau đó, câu chuyện giả mạo và hình ảnh của Heidi được lắp ghép với nhau trên tờ Bưu điện Hắc Long Giang tạo nên một tin sốt dẻo lan truyền khắp thế giới.

Kể từ đó, hình ảnh của Heidi đã trở thành chủ đề bàn tán của vô số các diễn đàn, trang mạng xã hội.

Hệ lụy phía sau đó là cô gái trẻ xinh đẹp chưa chồng bỗng dưng sống trong cơn ác mộng dài đằng đẵng, nghiễm nhiên biến thành người phụ nữ xấu xí, lừa đảo trong mắt mọi người. Heidi Yeh cho biết, cô đã bị thiệt hại lên đến 4 triệu nhân dân tệ thu nhập và các công ty người mẫu, quảng cáo bắt đầu xa lánh cô.

Thậm chí Heidi bị tổn thương tinh thần rất nhiều vì những lời bàn tác ác ý, cho rằng cô đã dối trá để kết hôn, phẫu thuật thẩm mỹ để lừa được chồng đẹp trai, giàu có.

Nỗi khổ của cô gái xinh đẹp bị gán tội "đẻ con quá xấu" - 3

Cô mẫu trẻ dũng cảm đòi lại công lý cho bản thân.

Hiện tại, Heidi Yeh kiện công ty người mẫu JWT và phòng khám thẩm mỹ Simple Beauty 5 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường danh dự, nhân phẩm và thất thoát thu nhập do hành động vi phạm hợp đồng của công ty người mẫu và phòng khám mang tới.  

Về phía Simple Beauty, phòng khám này đã tuyên bố trên trang Facebook của mình rằng, đã ký kết các thủ tục thích hợp để có được quyền tự do sử dụng hình ảnh của Heidi Yeh từ công ty người mẫu, quảng cáo JWT. Còn mọi việc phát sinh, liên quan khác là khúc mắc, tranh chấp giữa Heidi và các công ty người mẫu, quảng cáo.

Về phần mình, công ty JWT đã vin vào một điều khoản trong hợp đồng ký kết giữa công ty và người mẫu Heidi Yeh, điều khoản có nội dung Heidi sẽ cung cấp cho JWT bản quyền tuyệt đối các hình ảnh, và cô nên hiểu là các hình ảnh có thể sẽ được thay đổi hoặc chỉnh sửa.

Bên cạnh đó, công ty JWT cũng úp mở về việc sẽ kiện lại người mẫu trẻ Heidi Yeh vì đã làm tổn hại đến hình ảnh của công ty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (theo Shanghaiist) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN