Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu

Đón Trung thu ở phố cổ Hà Nội, nhiều cô gái thích thú với trào lưu đeo mầm cây giả trên đầu.

Trung thu năm nay giới trẻ Hà thành hưởng ứng nhiệt tình trào lưu nhìn có vẻ hơi kỳ quặc nhưng rất đáng yêu - đó là những chiếc "kẹp tóc rau mầm" nhỏ xinh trên đầu.

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 1

Món đồ nhỏ xinh này được bày bán trên các kệ hàng rong ở nhiều tuyến phố cổ Hà Nội

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 2

Có vô vàn hình dạng từ lá cây, bông hoa, mầm cây… cho các cô gái lựa chọn

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 3

Rất nhiều cô gái chọn "trồng rau trên đầu" đi chơi Trung thu cùng mặt nạ dạ hội

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 4

Đây là một trào lưu rất mới được giới trẻ Việt hưởng ứng trong năm nay.

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 5

Trào lưu này có cảm hứng xuất phát từ một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Trung Quốc có tên là "Pleasant Goat và Big Bad Wolf" rất nổi tiếng.

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 6

"Hoa nở trên đầu" các cô gái

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 7

Thi nhau tạo dáng chụp ảnh với mầm cây giả trên đầu

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 8

Thiếu nữ diện sườn xám, trên đầu mọc một "mầm cây nhỏ" bắt mắt, nhẹ nhàng nhìn rất ngộ nghĩnh

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 9

Không chỉ các thiếu nữ, một số thanh niên cũng" trồng cây nhỏ có quả trên đầu" dạo phố

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 10

Cặp đôi cùng nhau chụp hình giữa chốn đông người

Thiếu nữ rộ mốt "trồng cây trên đầu" đi chơi Trung thu - 11

Cùng nhau đón Trung thu bên người yêu thương

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN