Lò luyện thi "vắng như chợ chiều"
Không khí luyện thi ở các trung tâm "hot" trên địa bàn Hà Nội bỗng vắng vẻ lạ thường
Cách đây khoảng 5, 6 năm về trước, lò luyện thi dường như là một “cứu cánh” của mỗi học sinh mơ ước vươn tới cánh cổng trường đại học. Thời ấy, người người đến lò luyện thi, nhà nhà cho con đi ôn thi, không chỉ những sĩ tử ở Hà Nội mà ngay cả những sĩ tử đến từ các vùng quê khác cũng quyết tâm “khăn gói lên đô thành”, tìm đến các lò luyện cấp tốc để không “thua bạn kém bè”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những lò luyện thi trên địa bàn Thủ đô "hạ nhiệt" một cách rõ rệt.
“Vắng như chợ chiều”
Khác với khung cảnh nhộn nhịp của những năm về trước, thời gian này, dù đã là thời điểm nước rút – chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng, nhiều trung tâm ở Hà Nội vẫn đang trong tình cảnh vắng vẻ, đìu hiu, khác hẳn không khí náo nhiệt trong các mùa thi trước.
Ở các khu vực luyện thi “hot” trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Đại học Sư phạm, Đại học Bách Khoa, Chùa Bộc,… chúng tôi ghi nhận không khí ở đây cũng đìu hiu chẳng kém. Trước mỗi trung tâm chỉ kê một chiếc bàn nhỏ, trên đó là tờ rơi có ghi các lớp học, lịch học với một hoặc hai nhân viên phụ trách việc đăng ký. Các tấm biển quảng cáo lớp luyện thi cũng không hoa mỹ, phô trương như trước mà khiêm nhường nép bên bàn đăng ký, mục đích chỉ mang tính chất thông tin đơn giản. Cảnh tượng này khác xa với cảnh tượng thí sinh chen chúc để giành một suất đăng ký, người nhà học sinh tất tưởi chen chân vào khu vực đăng ký hay cảnh các cò mồi thi nhau tranh giành địa bàn trong những năm về trước.
Lớp học luyện thi thưa thớt dù đã “vào mùa”
Chị Thủy (nhân viên đăng ký tuyển sinh của một trung tâm luyện thi trên đường Tạ Quang Bửu – Đại Học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ: “Một vài năm trở lại đây, các lò luyện thi vắng vẻ hẳn, kể cả lớp của các thầy cô giáo nổi tiếng. Số học sinh trong một lớp cũng như số ca dậy trong một ngày đều giảm”.
Nguyên nhân vì sao?
Tình trạng sụt giảm đột biến học sinh tìm đến các lớp luyện thi cấp tốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.
Nguyên nhân hàng đầu đó là do chất lượng giảng dạy tại các trung tâm luyện thi cấp tốc ngày càng giảm. Dù trung tâm nào cũng “đánh tiếng” là có thầy nọ cô kia nhưng thực chất, tất cả các lớp học của trung tâm đều không thể đảm bảo giáo viên có kỹ năng giảng dậy tốt. Ngoài ra, học phí ở các lớp luyện thi cấp tốc tăng cao cũng khiến nhiều sĩ tử e dè hơn trong việc đầu tư một khoản chi phí lớn trong thời gian ngắn mà chưa chắc đã thu được hiệu quả.
So với năm 2012, giá mỗi ca học tăng khoảng 20%. Tại Trung tâm luyện thi ở Đại học Bách khoa (phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội), mỗi ca học khoảng 90 phút, trung bình, các môn học khối , B có giá từ 27.000 – 30.000 đồng/ca, các môn Văn – Sử – Địa thì có giá chung là 30.000 đồng/ca. Bạn Mai Anh – sinh viên Đại học Dân lập Phương Đông tâm sự: “Mình định ôn thi cấp tốc để thi lại Đại học nhưng tính ra mất nhiều tiền quá (hơn 3 triệu đồng/khóa) nên đành ở nhà tự ôn vậy!”.
Hơn nữa, tình trạng “quá tải” ở nhiều trung tâm cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giảng dậy. Những năm về trước, các lớp học luyện thi cấp tốc có khi đạt đến con số vài trăm học sinh. Việc “nhồi nhét” học sinh vào một lớp học trong khi cơ sở vật chất, bàn ghế, điện, nước, loa đài đều không đáp ứng đủ nhu cầu cũng khiến cho các sĩ tử nản lòng. Đặc biệt, trong tình trạng thời tiết nắng nóng, việc tiếp thu kiến thức lại càng trở nên khó khăn trong không gian như vậy. Chính vì vậy, tình trạng sĩ tử không còn mặn mà với các lớp luyện thi cấp tốc âu cũng là điều dễ hiểu.
Những sự lựa chọn thay thế
Nếu như những năm trước, các sĩ tử đến từ các tỉnh lân cận đua nhau đổ xô về Hà Nội thì trong những năm gần đây, khi chất lượng giáo dục THPT ở các địa phương ngày càng được nâng cao, hầu hết các trường cấp ba đều có đội ngũ giáo viên với kiến thức vững vàng, thì việc ôn thi tại địa phương trở thành một sự lựa chọn tối ưu. Hơn nữa, các lớp học ôn thi ở các trường THPT địa phương có số lượng học sinh vừa phải, thầy cô giáo dễ dàng quản lý và theo dõi học sinh, từ đó kèm cặp được từng em. Đây chính là điều không thể thực hiện được ở các lò luyện thi tại Hà Nội. Học cùng những thầy cô mình đã quen biết từ trước, lại được ở gần nhà, không phải “tay xách nách mang” sớm lên Hà Nội ôn thi, có thể thấy đây là sự lựa chọn tốt hơn dành cho các bạn học sinh ở tỉnh lẻ.
Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, các khóa học online, các bài giảng online cùng kho tài liệu phong phú trên mạng là một sự hỗ trợ không tồi dành cho các sĩ tử trong mùa thi.
Ý thức cá nhân sẽ đưa các sỹ tử đến với thành công (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, các trung tâm hiện nay vẫn đang hy vọng có thể “tăng tốc” sau khi kì thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Thiết nghĩ, việc lựa chọn môi trường và phương pháp học tập phù hợp là ở mỗi thí sinh. Điều quan trọng là ở ý thức tự giác của mỗi cá nhân. Đó mới chính là chìa khóa đưa các sỹ tử đến với thành công.

