Vụ trốn truy nã, được tuyên dương: Điều tra tội nguy hiểm hơn

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi tham gia một vụ ẩu đả gây chết người, Nguyễn Minh Tân thay tên đổi họ để trốn truy nã và bị phát hiện khi được tuyên dương trên truyền hình.

Ngày 25-9, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Tân (68 tuổi; ngụ TP HCM) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tại tòa, bị cáo Tân khai mình không liên quan tới việc gây chết người. Giải thích cho lý do bỏ trốn, thay tên đổi họ, Tân cho rằng do sợ bị gia đình nạn nhân trả thù. 

Trước đó, nhân chứng Đỗ Thiện Lân khẳng định mình có mặt tại hiện trường vụ án và thấy Tân đâm bị hại chết; tuy nhiên, sau đó người này thay đổi lời khai. Các nhân chứng khác đều khẳng định lúc vụ án xảy ra, Lân có mặt tại hiện trường, riêng bị cáo Tân phủ nhận điều này. HĐXX đã triệu tập người làm chứng Đỗ Thiện Lân đến tòa để làm rõ vụ án nhưng người này vắng mặt. Lực lượng chức năng đã tới nhà người này để áp giải nhưng Lân không có ở nhà.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận định có dấu hiệu bị cáo Tân phạm tội khác nguy hiểm hơn, đồng thời cần làm rõ lời khai của nhân chứng Lân. Từ đó HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Vụ trốn truy nã, được tuyên dương: Điều tra tội nguy hiểm hơn - 1

Bị cáo Nguyễn Minh Tân tại phiên tòa

Theo cáo trạng, hơn 20 năm trước, Tân là tổ phó đội bảo vệ khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh (TP HCM). Khoảng 2 giờ sáng 11-11-1994, Tân cùng với Nguyễn Đình Thanh Lâm, Đỗ Thiện Lân và 1 người khác nhậu trước hẻm khu phố trên đường Điện Biên Phủ.

Lúc này, Nguyễn Long đi ngang, xảy ra xích mích với nhóm của Tân thì bị đánh. Hai anh trai của Long là Nguyễn Lân và Nguyễn Liễng chạy đến giải cứu cũng bị nhóm Tân dùng hung khí tấn công, riêng Tân cũng dùng gậy tham gia. Hậu quả, anh Nguyễn Lân tử vong trên đường vào bệnh viện, còn Nguyễn Liễng bị thương tật tỉ lệ 10%.

Với hành vi phạm tội như trên, tháng 10-1995, TAND TP HCM tuyên phạt Lâm 3 năm tù và Long 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Riêng Tân bỏ trốn, bị Công an TP HCM truy nã về 2 tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng". Quá trình bỏ trốn, Tân thay tên đổi họ thành Võ Minh Hùng, làm đội phó bảo vệ khu phố 5 tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân và có tham gia bắt cướp. Vào tháng 8-2014, một chương trình truyền hình tôn vinh những gương sáng đã chọn Tân để tuyên dương. Khi ông này xuất hiện trên truyền hình, người nhà nạn nhân phát hiện liền đi tố cáo công an.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận mình là tội phạm trốn truy nã Nguyễn Minh Tân. Sau khi bị bắt, Tân bị khởi tố về 2 tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên sau đó, lực lượng chức năng đã đình chỉ tội "Giết người" đối với Tân. 

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 ngày 14-9-2015, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Tân 1 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ngày 14-9-2016, Tòa Cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Hành trình ”cải nam” của ả trộm cắp trốn nã

Chuyện tình của Hằng đáng ra sẽ giản đơn, êm đẹp và được là "chính mình", nếu như Hằng không lôi kéo nhân tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN