Tử hình người làm công giết bà chủ quán nhậu

Đâm chết bà chủ, đối tượng Vòng Sin Quý đã phải nhận mức án cao nhất.

Ngàyy 8.1, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Vòng Sin Quý (21 tuổi ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ) tử hình về hành vi “giết người”, 10 năm tù về hành vi “cướp tài sản”, tổng mức hình phạt là tử hình; Vũ Thị Gấm (16 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR - VT) 4 năm tù về hành vi “cướp tài sản” nhưng do Gấm đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Tử hình người làm công giết bà chủ quán nhậu - 1

Bị cáo Quý phải nhận mức án tử hình

Theo hồ sơ vụ án, Quý và Gấm quen nhau qua mạng rồi lấy nhau. Do không có nơi ăn chốn ở ổn định và Gấm đang mang thai nên ngày 16.6.2013, Quý và Gấm xin vào làm việc tại quán nhậu của chị Trương Thị Thu Hồng (khu Phước Hải, T.T Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Theo thỏa thuận, Quý và Gấm được ăn, ở nhưng sẽ không có lương.

Tuy nhiên, đến ngày 20.6.2013, Quý hỏi chị Hồng về tiền lương để Quý đi khám bệnh, chị Hồng nói không có lương như đã thỏa thuận. Hai bên xảy ra cãi vã. Quý liền lấy con dao trên bàn, đâm nhiều nhát vào ngực và bụng chị Hồng cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Sau khi giết chị Hồng, Quý đã cướp của nạn nhân chiếc xe máy trị giá 5 triệu đồng và 4 nhẫn vàng. Sau đó, Quý cùng Gấm bỏ trốn ra Ninh Thuận.

Cáo trạng cũng xác định, trước đó Quý đã sử dụng hung khí chém người, cùng Gấm thực hiện 2 vụ cướp tài sản tại huyện Tân Phú (Đồng Nai) và huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Clip: Tử hình người làm công giết bà chủ quán nhậu (Nguồn: ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN