Trinh sát nổ súng khống chế tên cướp tài sản du khách

Thấy tên cướp hung hãn, trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 liền nổ súng trấn áp, đạp ngã xe rồi ập vào khống chế hắn bàn giao cho công an xử lý.

Đêm 6-5, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1, TP HCM đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực trung tâm quận 1 thì phát hiện đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS 59V2 – 241.65 có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. 

Qua nhiều tuyến đường, đối tượng nhiều lần điều khiển xe đi ngược chiều, mắt dáo dác tìm những du khách nước ngoài mang tài sản có giá trị để cướp.

Trinh sát nổ súng khống chế tên cướp tài sản du khách - 1

Lê Thanh Phú tại cơ quan điều tra

Đến giao lộ Hai Bà Trưng – Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1), đối tượng phát hiện du khách người Brasil đang đứng trên lề đường, liền tiếp cận giật phăng chiếc điện thoại iPhone 6s rồi bỏ chạy.

Trinh sát nổ súng khống chế tên cướp tài sản du khách - 2

Xe tay ga đối tượng sử dụng để đi cướp

Bị truy đuổi, đối tượng tháo chạy bạt mạng, liên tục lạng lách vào dòng xe cộ đông đúc hòng cắt đuôi trinh sát. Khi bị áp sát, đối tượng vung chân đạp khiến xe trinh sát loạng choạng.

Trinh sát nổ súng khống chế tên cướp tài sản du khách - 3

Chiếc điện thoại công an thu giữ trong vụ cướp

Thấy tên cướp hung hãn, một trinh sát đã nổ súng trấn áp nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy. Sau đó, trinh sát vượt lên đạp ngã xe rồi khống chế bắt tên cướp bàn giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Lê Thanh Phú (44 tuổi, ngụ quận 12). Nhận lại điện thoại, bà Cristianne Beltrao De Lemos (56 tuổi, quốc tịch Brasil) vẫn chưa hết bàng hoàng nói lời xúc động cảm ơn cảnh sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN