Thuê ô tô đi buôn ma túy, lãnh 17 năm tù

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Thuê 1 chiếc ô tô lên cửa khẩu mua 1kg ma túy đá, trong quá trình vận chuyển về TP.Vinh đối tượng đã bị công an bắt.

Thuê ô tô đi buôn ma túy, lãnh 17 năm tù - 1

Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Lê Gia Thế nhận 17 năm tù giam.

Ngày 5/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm đối với Lê Gia Thế (SN 1961), trú tại phường Quang Trung, TP. Vinh, (Nghệ An) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng (28/1), Lê Gia Thế thuê 1 chiếc ô tô 7 chỗ đi từ TP.Vinh lên cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để mua ma túy đá về bán cho các con nghiện ở trên địa bàn.

Lúc lên đến cửa khẩu, Lê Gia Thế đã mua 1kg ma túy đá của một đối tượng người Lào (không rõ danh tính) rồi gói kỹ, dấu dưới ghế phụ của xe.

Nhận được hàng xong, Thế đã đánh xe chạy lòng vòng tránh sự theo dõi của lực lượng công an. Khoảng 22h cùng ngày, Thế điều khiển xe về TP.Vinh và bị công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Thế có khoảng 1kg ma túy đá được bọc cẩn thận trong gói nilon cùng với 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thế và thu thêm 400 viên hồng phiến, 4 gói ma túy đá (khoảng 70g) và 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa ngày 5/8, Lê Gia Thế thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Gia Thế 17 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN