Phê ma túy, lừa bé gái 14 tuổi vào nhà hoang giở trò đồi bại

Tuấn Anh dụ nạn nhân vào nhà hoang, dùng tay bịt miệng và trói lại để cưỡng hiếp.

Ngày 24-11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi; ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 10 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Phê ma túy, lừa bé gái 14 tuổi vào nhà hoang giở trò đồi bại - 1

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại tòa

Theo cáo trạng, chiều 12-3-2017, Tuấn Anh rủ N.T.T. (14 tuổi) đến tắm ở ao gần nhà. Sau đó, Tuấn Anh nảy sinh ý định quan hệ với T. nên dụ bé gái này đến căn nhà bỏ hoang gần đó. Tại đây, bé gái khóc đòi về nhà. Lúc này, cha ruột của bé gái thấy con đi chơi lâu nên đi tìm. Nghe tiếng người lớn gọi, sợ sự việc bị phát hiện nên Tuấn Anh bịt miệng, trói nạn nhân lại và dọa giết. Sau đó, Tuấn Anh dùng áo thun đang mặc nhét vào miệng nạn nhân và định cưỡng hiếp nhưng bị bé gái chống cự quyết liệt. Không thỏa mãn được dục vọng, Tuấn Anh đành cho bé gái về nhà và đe dọa không được kể lại cho ai nghe.

Về đến nhà, T. kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Ngày hôm sau, Tuấn anh bị bắt khẩn cấp. Tại phiên tòa, bị cáo khai nguyên nhân xảy ra vụ việc là do bản thân đang phê ma túy nên nảy sinh dục vọng với bé gái.

Theo HĐXX, Tuấn Anh bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 1 năm tù (chưa chấp hành án) về tội "Trộm cắp tài sản". Cùng với mức án 10 năm tù về hành vi "Hiếp dâm trẻ em", bị cáo phải chấp hành bản án tổng cộng là 11 năm tù.

”Ăn trái cấm” của thiếu nữ trên cầu, lái xe vướng vòng lao lý

Dù đã có vợ con nhưng người đàn ông 38 tuổi vẫn thực hiện hành vi giao cấu với cô gái chưa tròn 16 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Khánh (Người lao động)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN