Phát hiện "vườn" cần sa tươi tốt giữa Sài Gòn

Công an địa phương đã phát hiện hàng chục cây cần sa được người dân trồng tươi tốt, cao gần 2,5 mét giữa Sài Gòn.

Chiều 12/6, cơ quan Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay vừa phát hiện vụ trồng cần sa tại bãi đất trống cuối hẻm 716 Quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước.

Trước đó, vào 14h30 chiều 11/6, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn Công an phường Hiệp Bình Phước phát hiện “vườn” cần sa ở địa điểm trên. Tại đây có 26 cây cần sa đang sinh trưởng tươi tốt, cao gần 2,5 mét. Ngoài ra còn có 11 cây cần sa khô khoảng 80cm đã thu hoạch. Tổng trọng lượng lên đến 30kg.

Phát hiện "vườn" cần sa tươi tốt giữa Sài Gòn - 1

Số cây cần sa ông Hưng trồng bị công an phát hiện

Theo xác minh bước đầu của công an, người trồng số cần sa trên là ông Đoàn Minh Hưng (55 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Ông này khai báo trồng cần sa dùng cho việc làm thuốc điều trị bệnh. 

Vụ việc đã được công an phường bàn giao cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy công an quận Thủ Đức thụ lý giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyễn (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN