Bắt quả tang sinh viên ĐH Y khoa "ôm" 2 bánh cần sa

Công an Nghệ An bắt quả tang Phạm Trọng Hiếu, sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Y khoa Vinh, mang theo người gần 2 kg cần sa. Hiếu là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy với sự tham gia của một số sinh viên trên địa bàn TP Vinh.

Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) ngày 1-4 cho biết vừa bắt quả tang Phạm Trọng Hiếu (SN 1994, trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, hiện là sinh viên năm thứ 2 ĐH Y khoa Vinh) đang có hành vi vận chuyển, buôn bán chất ma túy.

Trước đó, tối 30-3, tổ công tác Phòng PC47, Công an Nghệ An  mật phục tại khu vực đường tránh TP Vinh đã bắt quảng tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an ập tới bắt giữ Phạm Trọng Hiếu, đối tượng còn lại đã bỏ chạy. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 bánh cần sa (trọng lượng gần 2 kg) do Hiếu mang theo để giao dịch với đối tác.

Bắt quả tang sinh viên ĐH Y khoa "ôm" 2 bánh cần sa - 1

Hai bánh cần sa tang vật

Tại cơ quan điều tra, Phạm Trọng Hiếu khai nhận đã mua số ma túy này với giá 26 triệu đồng. Nếu giao dịch thành công sẽ kiếm được 6 triệu đồng tiền hoa hồng. Mở rộng điều tra, ngày 1-4, Công an tỉnh Nghệ An bắt thêm 1 sinh viên liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này.

Được biết, từ tháng 10-2013, phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây buôn bán chất ma túy từ Lào về Nghệ An. Liên quan đến đường dây này có một số sinh viên của các trường đại học trên địa bàn TP Vinh tham gia, trong đó Hiếu là một trong những mắt xích quan trọng.

Hiện tại Công an tỉnh Nghệ An đăng tiếp tục mở rộng điều tra bắt các đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN