Nhiều đại gia Sài Gòn sập bẫy người đàn bà U60

Nhiều đại gia Sài Gòn đã nghe lời đường mật của một “cặp bài trùng” khi góp tiền mua nhà hóa giá, chiếm đoạt hơn 100 tỉ và hàng ngàn lượng vàng.

Ngày 14-3, TAND TP HCM đã đưa vụ án “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản” xét xử sơ thẩm đối với Lã Thị Thùy Vân (SN 1958, ngụ quận Phú Nhuận) và Lâm Phúc Lâm (SN 1956, chồng Vân). Dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài nhiều ngày.

Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2008, vợ chồng Vân thông qua việc ký hợp đồng góp vốn và hợp đồng hứa mua bán một số nhà đất với nhiều người.

Nhiều đại gia Sài Gòn sập bẫy người đàn bà U60 - 1

Cặp đôi quen nhau từ khi còn ở trại giam

Sau đó, Vân đưa ra nhiều lý do để chuyển số tiền đã nhận góp vốn, đặt cọc thành tiền vay nợ nhằm chiếm đoạt tài sản của hàng loạt đại gia.

Vợ chồng Vân đã thực hiện hành vi gian dối thông qua thủ đoạn dùng hợp đồng mua bán một căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận) để chiếm đoạt của ông L.V.H. 10,2 tỉ đồng, của bà N.T.U. 6,4 tỉ đồng, bà N.T.H. 4,5 tỉ đồng, ông N.X.T. 83,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, Lã Thị Thùy Vân còn dùng thủ đoạn tương tự để bán một căn nhà mặt tiền ở đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) chiếm đoạt của bà N.T.U. 7,5 tỉ đồng, ông N.X.T. 8 tỉ đồng.

Thông qua hợp đồng mua bán căn nhà mặt tiền đường Phan Đình Phùng (phường 15, quận Phú Nhuận), Vân chiếm đoạt của bà N.T.N.B. số tiền 5,1 tỉ đồng; chiếm đoạt của bà N.T.U. 9 tỉ đồng qua hợp đồng mua bán căn nhà mặt tiền ở đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận).

Như vậy, cặp đôi này đã phối hợp nhịp nhàng để lừa hàng loạt đại gia số tiền, vàng trị giá gần 137 tỉ đồng.

Được biết, gần 20 năm trước Vân lừa bán một căn nhà cho nhiều người chiếm đoạt hàng chục cây vàng nên bị xử phạt 12 năm tù. Trong quá trình cải tạo ở trại giam, Vân kết thân với Lâm cũng đang bị phạt 9 năm tù vì lừa bán vật liệu xây dựng chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Năm 2003 được ra tù trước thời hạn, Lâm tìm Vân rồi thành chồng vợ. Họ thuê căn biệt thự ở quận Tân Bình, thành lập hai công ty để phô trương thân thế và làm phương tiện hòng tiếp tục lên kế hoạch lừa đảo nhiều người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN