Nam sinh viên dùng kim tiêm khống chế 3 cô gái

Không có tiền trả nợ cá độ bóng đá, Chung dùng kiêm tiêm đe dọa hai cô gái để cướp tài sản. Bị người dân phát hiện, y bỏ chạy và tiếp tục khống chế một cô gái khác để cướp giỏ xách.

Ngày 5/10, Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang tạm giữ đối tượng Đào Tấn Chung (21 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra, vào tối ngày 3/10 Chung điều khiển xe máy Nouvo lưu thông trên đường Lê Văn Việt (khu phố 2, phường Hiệp Phú, quận 9) thấy chị Tuyên và chị gái đang dọn hàng dày, dép để cất. Thấy đường vắng người, Chung liền tấp xe máy gần cửa hàng rồi bất ngờ lao tới dùng tay bịt miệng chị Tuyên. Y đưa kim tiêm kề vào cổ nạn nhân dọa nếu hô hoán sẽ đâm kim tiêm dính máu vào cổ. Chung yêu cầu chị Tuyên và chị gái đưa điện thoại và bóp tiền cho hắn. Lợi dụng sơ hở khi Chung lấy bóp tiền, chị Tuyên dùng chổi đánh tới tấp và hô hoán cho hàng xóm  khiến hắn bỏ chạy.

Khi chạy đến nơi để xe máy, Chung bị té nên không lấy được xe tẩu thoát mà bỏ chạy bộ. Chạy được 15m, chung thấy anh Nguyễn Bảo Quốc (20 tuổi, quận Tân Bình) đi xe máy chở chị Trinh liền nhảy lên xe ngồi phía sau chị Trinh. Chung dùng kim tiêm chống chế chị Trinh và yêu cầu chị Trinh đưa giỏ xách đang đeo cho y.

Đến gần ngã 3 ngã ba Ngô Quyền – Lê Văn Việt (quận 9), lợi dụng lúc đông người, anh Quốc đã dừng xe bất ngờ làm cả 3 ngã xuống đường.

Bị té ngã, Chung cầm giỏ xách của chị Trinh chạy vào con hẻm Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9) cố thủ và bị công an bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Chung khai đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng tại TP.HCM. Đối tượng cho biết, do thiếu nợ cá độ đá banh lấy laptop của bạn gái đi cầm nhưng không có tiền chuộc nên đi cướp.

Nam sinh viên dùng kim tiêm khống chế 3 cô gái - 1

 Đang là sinh viên năm 3 Chung đánh mất tương lai vì cá độ đá banh, lấy laptop bạn gái đi cầm không có tiền chuộc y dùng kim tiêm khống chế 3 cô gái để cướp tài sản nhưng bất thành

Nam sinh viên dùng kim tiêm khống chế 3 cô gái - 2

Kim tiêm của Chung dùng để khống chế 3 cô gái

Ngoài ra, Chung còn khai, chiếc xe máy hiệu Nouvo mà mình dùng làm phương tiện gây án là do lấy trộm trước siêu thị ở ngã 4 Thủ Đức vào tối 2/10 nhưng chưa bán được.

Nam sinh viên dùng kim tiêm khống chế 3 cô gái - 3

Y khai chiếc xe máy Nouvo dùng làm phương tiện “hành nghề” là do trộm được vào tối ngày 2/10 nhưng chưa bán được

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN