Dùng kim tiêm khống chế, hiếp dâm thiếu nữ

Sau khi dùng roi điện ép nạn nhân lên xe chở đến khu đất trống, “yêu râu xanh” tiếp tục dùng kim tiêm khống chế để hiếp dâm thiếu nữ.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã tiếp nhận vụ “Hiếp dâm trẻ em” và “Cưỡng đoạt tài sản” từ Công an huyện Củ Chi để điều tra đối với Nguyễn Hùng Minh (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi).

Trưa 22/8, sau khi đi ăn cơm, N. T. P. L (SN 1998, quê Cà Mau) chạy xe đạp chở bạn trở về làm việc tại công ty ở ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi.

Trên đường đi cả hai bất ngờ gặp Minh chạy đến dùng roi điện khống chế yêu cầu L. lên xe máy của Minh.

Minh chở L. đến bãi đất trống trong khu công nghiệp Samco rồi nhặt kim tiêm đe dọa nếu không cho y thỏa mãn sẽ đâm cho L. nhiễm HIV. Sau đó, Minh lấy điện thoại quay lại cảnh L. đang khỏa thân và yêu cầu em chuyển cho 1,2 triệu đồng nếu không sẽ tung hình lên mạng internet cho mọi người cùng biết.

L. được một số bạn trong công ty dẫn lên công an tố cáo. Công an đã mời Minh lên làm việc và y thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN