Mượn xe máy của mẹ để đi cướp, lấy tiền chích hút

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội (PC45) cho biết, đã bắt hai đối tượng gây ra 3 vụ cướp tại Hà Nội.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 3/8 trước số nhà 21 đường Tây Hồ (Hà Nội) chị Leonor Eamos Esteve (34 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội) bị cướp giật túi xách. Bên trong túi có một ví tiền, một chiếc điện thoại Iphone 4S, ba thẻ tín dụng ngân hàng và một số giấy tờ khác.

Nhận được tin báo, cơ điều tra đã khoanh vùng và xác định đối tượng là: Đoàn Anh Tú (30 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Hoàng (30 tuổi, Ba Đình, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Tú và Hoàng khai nhận khoảng 12h ngày 3/8 Hoàng điều khiển xe máy Jupiter (xe của mẹ Tú) để đi cướp tài sản. Đến khoảng 12h30 khi đang đi trên đường Tây Hồ, hai đối tượng phát hiện chị Leonor Eamos Esteve đang đi bộ đoạn trước của số nhà 21 đường Tây Hồ. Tú liền nhảy xuống giật túi xách làm chị Leonor Eamos Esteve bị ngã ra đường. Sau đó, Hoàng và Tú lái xe bỏ chạy.

Mượn xe máy của mẹ để đi cướp, lấy tiền chích hút - 1

Hai đối tượng Đoàn Anh Tú (trái) và Nguyễn Trọng Hoàng tại cơ quan điều tra

Hai đối tượng Tú và Hoàng còn khai nhận đã gây ra hại vụ cướp khác. Cuối tháng 7/2014, hai đối tượng đã đi xe máy thực hiện vụ cướp tại Hồng Hà hướng về chợ hoa Quảng An (Tây Hồ). Trong vụ thứ hai, Hoàng lại điều khiển xe máy Jupiter đèo Tú cướp giật được 1 chiếc điện thoại Iphone 4S màu đen của một phụ nữ  đi xe đạp điện trên đường Thụy Khuê hướng về đường Bưởi.

Được biế, khi thực hiện 3 vụ cướp, hai đối tượng Tú và Hoàng đều đi chiếc xe máy Jupiter (xe mượn của mẹ Tú). Số tiền sau khi cướp được đồ hai đối tượng mang đi cầm cố, chia nhau ăn tiêu và mua ma túy sử dụng.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên – Nam Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN