Kẻ giết cô giáo, đốt xác phi tang lĩnh án

Sau khi giết cô giáo H, Đức kéo xác nạn nhân đặt lên giường ngủ, chất quần áo, sách, chăn bông lên người nạn nhân rồi phóng hỏa nhằm phi tang.

Sáng nay (22.9), tại trụ sở UBND xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), TAND tỉnh này đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo (SN 1998, trú tại thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn) về tội “Giết người” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Với hành vi trên, Ngô Minh Đức bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 240 triệu đồng.

Kẻ giết cô giáo, đốt xác phi tang lĩnh án - 1

Bị cáo Ngô Minh Đức trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng vụ án giết cô giáo, đốt xác phi tang: Ngày 13.3, Đức xin bố mẹ 7,5 triệu đồng để đi chuộc lại chiếc xe máy mà trước mình đã cầm cố. Tuy nhiên, Đức không chuộc xe mà đem số tiền ấy đi đánh bạc hết.

Ngày 14.3, Đức về nhà thì bị bố mẹ chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà vì hành động nêu trên. Khoảng 11h cùng ngày, Đức đi bộ qua nhà cô giáo N.T.H (SN 1969, giáo viên Trường Tiểu học Nguyệt Ấn 2, Ngọc Lặc) để xin cơm ăn cho đỡ đói bụng. Trong lúc cô giáo H đi nấu cơm, Đức lẻn vào phòng lục lọi đồ đạc.

Khi phát hiện hành vi trộm cắp của Đức, cô H tri hô hàng xóm thì bị Đức lao đến bịt miệng và giằng co với cô xuống dưới nhà bếp. Sau đó, Đức đã giết chết cô giáo H tại nhà bếp.

Giết người xong, Đức kéo xác nạn nhân lên giường ngủ rồi phủ chăn, màn, quần áo, sách vở lên đốt xác phi tang.

Lúc lửa bùng cháy, Đức lấy đi của nạn nhân một chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo và kể lại toàn bộ sự việc mình gây ra cho bố mẹ nghe. Ngay trong ngày 14.3, gia đình đã dẫn Ngô Minh Đức đến Công an huyện Ngọc Lặc để đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN