Đâm bạn nhậu đổ gục rồi gọi điện báo công an

Sau khi đâm bạn nhậu đổ gục, Du đã gọi điện cho Trưởng công an xã thông báo vụ việc rồi đến trụ sở UBND xã để đầu thú.

Sáng 31, ông Phạm Quý Thành, Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc, chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Đâm bạn nhậu đổ gục rồi gọi điện báo công an - 1

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trưa 2.1, anh Chế Văn Phú (SN 1986, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cùng Nguyễn Phùng Du (SN 1985, trú thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa) và một số người khác đi dự đám cưới tại thôn 5, xã Ia Băng. Đến khoảng 15h cùng ngày, anh Phú cùng Du và 3 người khác tiếp tục đến quán cà phê trên địa bàn chơi. Tại đây cả nhóm gọi bia ra uống. Trong cuộc vui, anh Phú và Du có xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Du liền chạy về nhà gần đó lấy con dao rồi quay lại quán bất ngờ đâm vào ngực trái của anh Phú làm thanh niên này tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi đâm bạn nhậu đổ gục, Du đã gọi điện thoại cho Trưởng công an xã thông báo vụ việc rồi đến trụ sở UBND xã đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN