Bị người yêu cũ từ chối liền lập kế hoạch giết người

Bị người yêu cũ từ chối nối lại tình xưa, gã thanh niên đã lên Zalo theo dõi tình địch và dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Bình (SN 1988, quê Bến Tre) về tội “Giết người”.

Nguyễn Thanh Bình và chị Trần Thị Tuyết Phương quen nhau, sống chung như vợ chồng tại KCN Trảng Bàng (Tây Ninh) từ năm 2012.

Bị người yêu cũ từ chối liền lập kế hoạch giết người - 1

Hiện trường vụ án mạng trước Công ty Pou Yuen

Đến đầu năm 2016, Bình trở về quê Bến Tre sống cùng gia đình còn chị Phương về nhà cha mẹ ruột ở quận Bình Tân (TP HCM). Chị Phương làm công nhân ở Công ty Pou Yuen.

Đến tháng 6-2016, Bình từ quê lên TP HCM làm thợ hồ và tiếp tục qua lại với chị Phương. Bình lục điện thoại chị Phương, phát hiện số điện thoại lạ thường gọi đến nên gặng hỏi. Chị Phương cho biết khi chia tay Bình, chị quen người mới là anh Vương Kèm Mỗn, gần nhà cha mẹ ruột mình.

Trưa 13-8-2016, Bình hẹn chị Phương nói chuyện; chị Phương đòi chia tay nhưng Bình không đồng ý. Bình lấy số điện thoại thường gọi đến cho chị Phương, lên Zalo kết bạn thì phát hiện người yêu cũ chụp hình chung với tài khoản mang tên Vương Kèm Mỗn nên nổi cơn ghen tuông.

Trưa 13-8-2016, Bình mua dao đến quán nước gần nhà chị Phương ngồi để quan sát tình địch. Phát hiện nam thanh niên vào nhà chị Phương, Bình liền gọi Zalo thì biết chính xác diện mạo anh Vương Kèm Mỗn.

Đến 16 giờ cùng ngày, anh Mỗn đi đến công ty đón chị Phương thì Bình bám theo. Khi đến trước Công ty Pou Yuen, Bình dùng dao tấn công khiến anh Mỗn bị thương, bỏ chạy.

Bình đuổi theo định tiếp tục tấn công nhưng công an địa phương đi tuần, phát hiện và bắt đưa về trụ sở làm việc. Anh Mỗn được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, đến tối cùng ngày tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN