Bên trong nhà thổ lâu đời nhất ở Bangladesh

Thế giới bên trong nhà thổ lâu đời nhất Bangladesh khác biệt hoàn toàn với các quy định hà khắc của người Hồi giáo.

LTS: Ở nhiều quốc gia, mại dâm là hoạt động phi pháp nhưng cũng có nhiều nước, bán dâm được xem là hợp lệ. Bài viết về Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm sẽ hé lộ những câu chuyện đáng suy ngẫm đằng sau các số phận chìm nổi. 

Bên trong nhà thổ lâu đời nhất ở Bangladesh - 1

2 khách nam nằm cạnh một cô gái trong nhà thổ Kandapara

Nhà thổ Kandapara ở thành phố Tangail có tuổi đời 200 năm và giữ kỉ lục lâu đời nhất hiện nay ở Bangladesh. Đây là khu vực mại dâm lớn thứ hai ở đất nước có số dân xấp xỉ 170 triệu người này.

Không giống những quốc gia Hồi giáo khác, nơi mại dâm và tình dục nơi công cộng bị cấm tiệt, Bangladesh là nơi nhà thổ hoạt động hoàn toàn hợp pháp. Mại dâm ở Bangladesh tồn tại hàng thế kỷ qua và vẫn còn dấu vết tới ngày hôm nay.

Năm 2014, nhà thổ Kandapara bị yêu cầu dỡ bỏ vì áp lực từ dân địa phương, các giáo sĩ đạo Hồi và các nhà hoạt động nhân quyền. Những người phản đối dọa đốt toàn bộ nhà thổ này khiến 700 cô gái phải rời bỏ nhà cửa. Khi quay về, toàn bộ đồ đạc của họ bị lấy mất.

Dù nhà thổ Kandapara bị yêu cầu phá hủy, nhưng nhiều người ủng hộ mại dâm tin rằng, những cô gái bán hoa vẫn mong mỏi được làm công việc này. Họ nói rằng công việc mại dâm cung cấp tiền bạc, nhu yếu phẩm thường ngày cho những phụ nữ ở đây. Sau nhiều cuộc biểu tình từ nhóm các phụ nữ hành nghề mại dâm, một số căn nhà đã được dựng lên để họ sống tạm.

Bên trong nhà thổ lâu đời nhất ở Bangladesh - 2

Các cô gái đứng đợi khách ở Kandapara

Cuối năm 2014, Hiệp hội Luật sư nữ Bangladesh thuyết phục Tòa án tối cao khôi phục lại chỗ ở cho những cô gái làm nghề mại dâm. Điều này tạo cơ hội cho các cô gái quay trở về mái nhà xưa mà không lo bị đe dọa tính mạng như trước.

Nhà thổ Kandapara được xây dựng trên vùng thuộc địa cũ của Anh và có tuổi đời hơn 200 năm. Thu nhập bình quân của những cô gái làm nghề bán hoa vào chừng 1.000 taka (khoảng 12 USD). Hầu hết các cô gái đều còn trẻ và phải tiếp tới 20 người đàn ông mỗi ngày. Một số báo cáo cho biết, các cô bị bắt uống Oradexon, một loại thuốc chỉ dành cho gia súc. Oradexon khiến các cô mập mạp, xinh đẹp và khỏe mạnh hơn.

Bên trong nhà thổ lâu đời nhất ở Bangladesh - 3

Khách hàng chờ tới lượt

Hashi, 17 tuổi, bị lừa bán vào nhà thổ Kandapara năm cô 10 tuổi, nói: “Ngoại hình của tôi bây giờ khác hoàn toàn so với hồi tôi 10 tuổi. Hồi đó tôi rất gầy”.

Luật pháp yêu cầu các cô gái hành nghề phải từ 18 tuổi trở lên nhưng hầu hết đều từ 12 tới 17 tuổi khi có mặt ở nhà thổ này. Nhiều cô gái vị thành niên xuất thân từ những gia đình nghèo khó hoặc bị bán sang từ nước khác như Nepal.

Khu vực nhà thổ được bao quanh bởi tường rào 2m và nằm trên một con phố chật hẹp. Nơi đây có những cửa hàng bán trà và người bán hàng rong. Nhà thổ xây dựng kiên cố, có luật lệ riêng và khác biệt hoàn toàn so với thế giới bên kia bức tường.

Bên trong nhà thổ lâu đời nhất ở Bangladesh - 4

Khu nhà thổ Kandapara biệt lập với thế giới bên ngoài

Taki là một cô gái mới vào nhà thổ Kandapara sau khi được bán với khoản tiền kha khá. Số tiền này là món nợ các cô phải mang trên người và chỉ được trả sau nhiều năm trời làm nô lệ tình dục cho các chủ chứa.

Gái mại dâm không được phép ra ngoài hoặc cầm tiền. Một khi hết nợ, họ sẽ được tự do và bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, rất ít người ra bên ngoài và tìm lối thoát. Hầu hết đều ở lại nhà thổ và tiếp tục công việc mình gắn bó hàng chục năm.

Nhiều cô tâm sự, điều khó khăn nhất khi ra ngoài là tìm việc. Họ không có chuyên môn và sức khỏe không tốt. Nhà thổ Kandapara cho họ một "cần câu cơm" đều đặn và giúp đỡ phần nào cho gia đình ở quê.

Bên trong nhà thổ lâu đời nhất ở Bangladesh - 5

Một khách hàng trêu ghẹo một gái bán hoa

Khách hàng của nhà thổ Kandapara chủ yếu là chính trị gia, cảnh sát, nông dân, công nhân và thanh niên. Một số người tới đây vì tình dục, số khác tới tìm tình yêu hoặc có sự tháp tùng của một cô gái khác. Nhiều người tới nhà thổ Kandapara để uống rượu vì đạo Hồi cấm tín đồ dùng chất có cồn.

-----------------------------

Loan Tử là khu có dân trí và chất lượng sống cao bậc nhất Hong Kong, đồng thời là điểm đến ưa thích của những quý ông “ham của lạ”.

Có những bí ẩn nào đằng sau sự hào nhoáng ở Loan Tử? Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm: Bí ẩn trong khu đèn đỏ nổi tiếng bậc nhất Hong Kong vào 4h ngày 10/12/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Inquisitr ([Tên nguồn])
Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN