Bắt nóng tên trộm dùng chày đánh chết người

Lưu bị bắt lúc đang tìm cách lẩn trốn sau khi đánh chết em Nguyễn Văn Luật khi lẻn vào nhà Luật ăn trộm.

Thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau nhiều giờ truy nóng các trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Vạn Ninh và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lưu (21 tuổi, trú thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh). Lưu bị bắt lúc đang tìm cách lẩn trốn sau khi đánh chết tại chỗ 1 nam sinh khi em đang ở nhà một mình.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 7/8, sau khi quan sát một nhà trong thôn không có người Lưu liền lẻn vào định để trộm cắp. Khi đang lục lọi thì em Nguyễn Văn Luật (15 tuổi, trú cùng thôn với Lưu) đang ở nhà một mình phát hiện liền kêu lên.

Lúc này, Lưu lấy chiếc chày gỗ gần đó đánh liên tiếp vào đầu em Luật. Sau đó, rồi tiếp tục dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Lúc này, người dân xung quanh mới phát hiện chạy đến, Lưu nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến tối cùng ngày tên trộm sát nhân này đã bị các trinh sát bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN