Săn quả nguyên cành của núi rừng về cắm chơi, giá tăng cả chục lần vẫn "cháy" hàng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Cành khẳng khiu rêu mốc, lá xanh, quả tròn mọng với đủ màu xanh, đỏ, vàng... đã thôi thúc chị em tìm mua mận cơm về trưng trong phòng khách mỗi dịp loại quả này vào mùa.

Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào dịp tháng 3, đầu tháng 4, nhiều tuyến phố Hà Nội tràn ngập những trái mận cơm. Đầu mùa, mận cơm có giá dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, khi vào chính vụ giá mận chỉ dao động 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Mận cơm có vị chua, chát và ngọt hậu nên dù đắt hay rẻ, nhiều người vẫn bấm bụng mua vài lạng đến nửa cân để thỏa cơn thèm.

Mận cơm có vị chua, chát và ngọt hậu

Mận cơm có vị chua, chát và ngọt hậu

Cũng vì vị đặc trưng của mận cơm như vậy, nếu bán nguyên quả thì mức tiêu thụ khá chậm, nên một vài năm gần đây nhiều thương lái đã bán cả set gồm có cành lá, quả xanh quả chín.

Khi vào chính vụ giá mận giảm còn 20.000 - 30.000 đồng/kg. Lúc này nhiều trái mận cũng chuyển sang màu vàng, phớt đỏ nên thay vì bán quả, nhiều đầu mối đã chuyển sang bán mận nguyên cành theo set. Những cành mận tươi, lá xanh non cùng quả vàng đỏ sai lúc lỉu được nhiều shop bán hàng online đăng hình thu hút nhiều người quan tâm, đặt mua.

Cành mận có giá từ 100 – 250.000 đồng/bó, tùy set to hay nhỏ. So với hái quả bán thì giá mỗi cành mận đội lên hàng chục lần nhưng vẫn được chị em ráo riết đặt mua.

Một shop bán hàng đăng tus: “Món này vừa đẹp mà nhìn lại rỏ rãi các chị ạ. Trước Tết mình chơi cành mận thì giờ mình chơi cành quả mận đi. Ngắm chán thì mình lại hái quả xuống chấm muối nha. Em bán theo bó. Bó 5-7 cành giá 99k”...

Cành quả mận cắm bình khá bắt mắt, được nhiều chị em đặt mua

Cành quả mận cắm bình khá bắt mắt, được nhiều chị em đặt mua

Chị Nguyễn Chi - một đầu mối bán các loại hoa quả, nông sản ở Mễ Trì (Hà Nội) - cho biết, chị mới nhận bán thêm cành mận khoảng 1 tuần nay. Vì mới lạ, vừa có thể mua về cắm chơi để trang trí lại ăn được quả luôn nên mặt hàng này chị bán khá chạy. Để đảm bảo cành mận tươi, chơi được lâu, chị thường đăng bài gom đơn trước, sau 3-4 ngày mới có hàng.

Cũng theo chị Chi, dù nhà vườn còn nhiều mận nhưng không phải cành nào cũng cắt được vì còn giữ lại để cây cho ra hoa đậu quả vào vụ sau. Vì thế, nhà vườn chỉ cắt tỉa những cành nhỏ đẹp, dài khoảng 50-55cm, kèm nhiều quả và lá. Việc thu gom do đó rất vất vả và mất nhiều thời gian. Có khi một tuần, hàng về được 2-3 chuyến chứ không có thường xuyên.

Mỗi set cành quả mận có giá từ 100.000 - 250.000 đồng, tùy set

Mỗi set cành quả mận có giá từ 100.000 - 250.000 đồng, tùy set

Tương tự, chị Thảo - một đầu mối bán hoa ở Cầu Giấy (Hà Nội) cũng cho hay, thời điểm này, mận cơm đang vào cuối vụ, quả bắt đầu chín đẹp nên chị em rất hào hứng đặt mua. Mùa mận năm trước, thời điểm được giá nhất mỗi set có giá tới 250.000 đồng, có đợt chị bán hết gần 1.000 cành.

"Cành mận cơm nguyên quả có thể cắm chơi được 5-6 ngày. Đa phần khách mua 1-2 set cắm trang trí phòng khách. Song, hàng hầu như không có sẵn, khách đặt đến đâu tôi mới gom đến đó trả khách cho tươi mới. Tôi đặt nhà vườn cắt những cành quả còn ương, chớm chín sẽ để chơi được lâu hơn", chị Thảo nói.

Bình mận cơm chín trưng trong phòng khách

Bình mận cơm chín trưng trong phòng khách

Bắt kịp trào lưu chơi quả nguyên cành mang không khí của núi rừng, khá nhiều chị em hào hứng đặt mua. Chị Đặng Thu Phương ở phường Mễ Trì (Hà Nội) cho hay, mùa mận năm trước chị đã từng cắm cành quả mận nên năm nay tiếp tục đặt mua về cắm chơi.

“Nhìn những cành mận sai trĩu quả rất thích mắt, gần gũi với thiên nhiên. Dù cành mận có giá đắt hơn nhiều so với mua quả theo cân về ăn nhưng tôi vẫn mua vì vừa cắm trang trí vừa ăn được. Như giờ để bình mận trĩu quả, chín vàng, đỏ trong phòng khách, thi thoảng hái một quả ăn tạo cảm giác giống như đang ở vườn mận", chị Phương nói vui.

Mận cơm được trồng chủ yếu ở vùng miền núi phía Bắc như Sơn La, Cao Bằng. Mỗi năm chỉ có một mùa nên mọi người rất háo hức với loại quả này. Ngoài tên thường gọi là mận cơm người ta còn gọi là mận thóc. Mận cơm bé tí, quả tròn xoe đủ màu xanh, đỏ, vàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ô tô mới khan hiếm: Nhiều mẫu ký chờ từ tết sau hai, ba tháng mới nhận xe

Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán xe của các đơn vị thành viên trong tháng 3/2022 đạt 36.962 xe các loại, tăng 60% so với tháng trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN