Làm đèn lồng Trung thu kiểu mới, vừa bán đã tiêu thụ hơn 10 nghìn chiếc

Dù mới đăng bán chưa đầy 1 tháng, một xưởng sản xuất đã bán hết hơn 10 nghìn chiếc đèn lồng kiểu mới. Trẻ em có thể sử dụng màu để tô vẽ lên đó theo sở thích.

Cận kề Tết trung thu, các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em được bày bán rất nhiều. Người tiêu dùng có thể thấy từ các cửa hàng trên các con phố ở Hà Nội hay trên chợ mạng cũng dễ dàng tìm kiếm một món đồ chơi với nhiều chủng loại, màu sắc. Trong đó, mẫu đèn lồng được làm bằng gỗ, trẻ em có thể tự tô vẽ trang trí trên đó đang thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh.

“Những chiếc đèn lồng gỗ thấy xuất hiện trên thị trường rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có thể tô màu và trang trí trên chúng. Thấy khá thú vị, tôi đặt mua luôn cho 2 đứa nhà tôi 2 chiếc, giá 120.000 đồng/chiếc và được tặng kèm thêm hộp bút màu”, chị Thạch Thảo (Đống Đa, Hà Nội) cho hay.

Loại đèn lồng này người dùng có thể tô màu và trang trí trên đó.

Loại đèn lồng này người dùng có thể tô màu và trang trí trên đó.

Cũng đặt mua một chiếc đèn lồng tự tô bằng gỗ cho cháu, chị Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết loại này chị từng mua cho cháu của mình vào năm ngoái, cháu chị rất thích vì vừa được chơi vừa tô màu, sáng tạo.

“Loại đèn lồng này ở quê không có nên khi nhận, cháu tôi thích lắm, nó mừng ra mặt. Nó dành cả ngày ra miệt mài tô vẽ và trang trí cái đèn lồng của nó. Nếu biết cất giữ cẩn thận, nó có thể dùng nhiều năm nhưng cháu tôi làm hỏng mất rồi. Năm nay, tôi lại tìm mua một chiếc đem để tặng cho nó”, chị Dung cho hay.

Ngoài việc cho trẻ em chơi, nhiều người sử dụng đèn này để trang trí trong nhà.

Ngoài việc cho trẻ em chơi, nhiều người sử dụng đèn này để trang trí trong nhà.

Mới bán loại đèn lồng này năm nay, chị Hoàn (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ dù mới khởi động bán được gần 3 tuần, chị đã bán được gần 100 chiếc. “Thời điểm này, mọi người vẫn chưa mua đồ chơi cho con nhiều nên số lượng bán ra còn ít”, chị cho hay.

Chị Hoàng Thảo – làm tại xưởng chuyên về đồ gỗ Bách Mộc, cho biết xưởng của chị đã bán ra thị trường được hơn 10.000 sản phẩm đèn lồng gỗ tô màu này. Mục tiêu năm nay của xưởng sẽ xuất bán ra thị trường khoảng 30.000 chiếc đèn.

Người bán sẽ tặng kèm hộp bút tô màu cho khách hàng khi mua sản phẩm này.

Người bán sẽ tặng kèm hộp bút tô màu cho khách hàng khi mua sản phẩm này.

Theo chị, ý tưởng làm loại đèn lồng này là muốn mọi người sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn cho trẻ nhỏ. Vì thế, ngay từ năm 2020, xưởng sản xuất của chị đã bắt đầu làm. Do năm đầu tiên sản xuất gần sát với Tết Trung thu và mới làm nên còn nhiều hạn chế, cũng không giới thiệu được nhiều sản phẩm ra thị trường. Còn năm ngoái, Trung thu đúng vào đợt giãn cách xã hội nên không sản xuất được. Nên 2 năm trước, xưởng dường như bán ra thị trường số lượng không đáng kể. Chỉ có năm nay, xưởng của chị mới bán ra thị trường theo kế hoạch.

Mỗi sản phẩm này bán lẻ giá lên đến 120.000 đồng/chiếc.

Mỗi sản phẩm này bán lẻ giá lên đến 120.000 đồng/chiếc.

Hiện, xưởng của chị sản xuất 2 loại kích thước đèn: đèn tròn và đèn hình ngôi sao. Giá bán lẻ là 120.000 đồng/chiếc, bán theo combo 6 chiếc là 500.000 đồng. Theo chị, mức giá này hoàn toàn có thể chấp nhận được với sản phẩm thủ công và an toàn. Bằng chứng là các bố mẹ mua cho con thấy xinh, phần lớn đều quay lại mua thêm.

“Nhìn đèn lồng gỗ, nhiều người nghĩ khó làm lắm nhưng thực tế nó kết cấu rất đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều về kỹ năng người làm. Chỉ cần người làm thuộc quy trình và khéo léo một chút là có thể tự lắp ráp chiếc đèn của riêng mình”, chị nói,

Ngoài việc sử dụng cho trẻ con chơi trong Tết Trung thu, nhiều người còn sử dụng để trang trí cho không gian nhà mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Đem lá cây về làm kiểu này, người phụ nữ bán giá lên đến 5 triệu đồng/chiếc

Những chiếc lá được người phụ nữ này biến tấu theo cách riêng, có chiếc bán giá lên đến hơn 5 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN