Độc nhất Hà Nội: “Đàn hổ vàng” ôm quất bonsai giá tiền triệu

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Cây quất được tạo thế trong các bình gốm hình hồ vàng với ý nghĩa chào đón năm mới Nhâm Dần. Theo đó, giá mỗi chậu hổ ôm quất bonsai hiện được bán dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/chậu.

Vài năm trở lại đây quất bonsai trồng trong bình tạc linh vật đại diện cho năm mới được nhiều người ưa chuộng. Tết Nguyên Đán 2022, các mẫu “hổ vàng ôm quất” lần được ra mắt trước hơn một tháng để phục vụ nhu cầu của người dân.

Vài năm trở lại đây quất bonsai trồng trong bình tạc linh vật đại diện cho năm mới được nhiều người ưa chuộng. Tết Nguyên Đán 2022, các mẫu “hổ vàng ôm quất” lần được ra mắt trước hơn một tháng để phục vụ nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên năm nay, mẫu quất – linh vật không xuất hiện nhiều tại các vườn cây cảnh nổi tiếng tại Hà Nội. Ghi nhận của phóng viện tại vườn Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) chỉ có duy nhất một nhà vườn tại đây đang bày bán mẫu hổ vàng ôm quất.

Tuy nhiên năm nay, mẫu quất – linh vật không xuất hiện nhiều tại các vườn cây cảnh nổi tiếng tại Hà Nội. Ghi nhận của phóng viện tại vườn Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) chỉ có duy nhất một nhà vườn tại đây đang bày bán mẫu hổ vàng ôm quất.

Theo lý giải của chị Nguyễn Thị Phượng – chủ vườn Quốc Phượng Hoàng (Tứ Liên, Hà Nội): Hổ không phải là con vật thân thiết, gần gũi với người dân nên tâm lý nhiều người thường không muốn mang hổ vào nhà. Do vậy năm nay hầu hết các nhà vườn tại đây đều không mặn mà với việc tạo hình hổ ôm quất.

Theo lý giải của chị Nguyễn Thị Phượng – chủ vườn Quốc Phượng Hoàng (Tứ Liên, Hà Nội): Hổ không phải là con vật thân thiết, gần gũi với người dân nên tâm lý nhiều người thường không muốn mang hổ vào nhà. Do vậy năm nay hầu hết các nhà vườn tại đây đều không mặn mà với việc tạo hình hổ ôm quất.

Chỉ riêng vườn nhà chị Phương vẫn cho ra mắt chậu quất này để phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Vườn hiện có khoảng 200 bình hổ ôm quất, con số này đã giảm hơn 3 lần so với mẫu trâu vàng năm ngoái.

Chỉ riêng vườn nhà chị Phương vẫn cho ra mắt chậu quất này để phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Vườn hiện có khoảng 200 bình hổ ôm quất, con số này đã giảm hơn 3 lần so với mẫu trâu vàng năm ngoái.

Để có những bình quất bày tại vườn trước Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng, các nghệ nhân trồng quất bonsai tại vườn đã chuẩn bị trồng và uốn dáng cây từ nửa năm trước.

Để có những bình quất bày tại vườn trước Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng, các nghệ nhân trồng quất bonsai tại vườn đã chuẩn bị trồng và uốn dáng cây từ nửa năm trước.

Dân buôn bắt đầu xem và đặt hàng từ đầu tháng Chạp đến khoảng 20 âm thì khách sẽ tới vườn hoặc đặt giao hàng đến tận nơi cho họ. Chị Phượng cho biết, ban đầu không kỳ vọng nhiều vì đây là mẫu khá kén người chơi, tuy nhiên đến thời điểm này hổ ôm quất lại đang là mẫu được đặt mua nhiều nhất, trong đó hầu hết đến từ các “mối” quen.

Dân buôn bắt đầu xem và đặt hàng từ đầu tháng Chạp đến khoảng 20 âm thì khách sẽ tới vườn hoặc đặt giao hàng đến tận nơi cho họ. Chị Phượng cho biết, ban đầu không kỳ vọng nhiều vì đây là mẫu khá kén người chơi, tuy nhiên đến thời điểm này hổ ôm quất lại đang là mẫu được đặt mua nhiều nhất, trong đó hầu hết đến từ các “mối” quen.

Tại Hà Nội, đa số các hộ gia đình đều sống trong căn nhà có diện tích nhỏ nên quất bonsai luôn là một trong những loại cây cảnh bán đắt hàng nhất dịp Tết Nguyên Đán.

Tại Hà Nội, đa số các hộ gia đình đều sống trong căn nhà có diện tích nhỏ nên quất bonsai luôn là một trong những loại cây cảnh bán đắt hàng nhất dịp Tết Nguyên Đán.

Hiện tại, mỗi chậu hổ ôm quất bonsai đang được bán với giá dao động từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/chậu. Đây là mức giá trung bình cho một loại cây cảnh chơi Tết.

Hiện tại, mỗi chậu hổ ôm quất bonsai đang được bán với giá dao động từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/chậu. Đây là mức giá trung bình cho một loại cây cảnh chơi Tết.

Tết Nguyên Dán năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nhà vườn còn mở bán online trên các trang thương mại điện tử và mang về số lượng khách tương đối khả quan tuy nhiên lại gặp khó khăn trong khâu vận chuyển.

Tết Nguyên Dán năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nhà vườn còn mở bán online trên các trang thương mại điện tử và mang về số lượng khách tương đối khả quan tuy nhiên lại gặp khó khăn trong khâu vận chuyển.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiền mới, tiền hổ ​mạ ​vàng… vào ​mùa ​tết

Để đổi được 100 tờ tiền mệnh giá 500 đồng loại nguyên seri, khách hàng phải bỏ ra đến 300.000 đồng, tức đắt gấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN