Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020

Sau đây là xu hướng trang sức, phụ kiện thu đông năm 2020.

1. Thánh giá

Tôn giáo là chủ đề chính trên khắp các sàn diễn, và nó cũng có tác động đến xu hướng phụ kiện mùa thu/đông 2020-2021, đặc biệt là dưới dạng những cây thánh giá nạm ngọc hoặc quá khổ.

Những cây thánh giá ở Chanel có lẽ là đáng nhớ nhất. Những cây thánh giá làm bằng ngọc được tìm thấy trên dây chuyền và vòng tay, thậm chí còn được trang trí bằng biểu tượng CC ở trung tâm.

Những cây thánh giá bằng kim loại lớn của Gucci được treo lủng lẳng trên tai hoặc dây chuyền dài, làm tăng thêm sự rung cảm thuần khiết, chúng sẽ trở nên phổ biến hơn trong những tháng tới.

Ngoài ra là trang sức tại Dolce & Gabbana, với nhiều mặt dây chuyền hình chữ thập nạm pha lê đen hay đá quý nhiều màu sắc được treo cùng sợi dây chuyền trông cực kì ấn tượng.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 1

2. Dây chuyền dài “nguy hiểm”

Những chiếc vòng cổ dài, đặc biệt là khi được đeo bên ngoài một bộ quần áo có hoa văn sẽ rất phù hợp để tăng thêm vẻ sang trọng nhưng không hề diêm dúa.

Phóng khoáng hơn là một vài chuỗi mảnh được gắn vào một chuỗi chính dài, với mặt dây chuyền kỳ quặc hoặc charm để tạo thêm tiếng ồn hoặc lắc lư, chúng xuất hiện ở Palm Angels và Chloé.

Trong khi đó, Bibhu Mohapatra lại có một chút tâm linh hơn, với những chiếc vòng cổ đính cườm dài và mảnh khiến chúng ta liên tưởng đến những chuỗi hạt cầu nguyện. Có rất nhiều vòng cổ mỏng và lủng lẳng trên đường băng, đặc biệt là ở Celine, Ann Demeulemeester và Etro. 

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 2

 3. Túi đeo cổ

Một số chiếc túi mùa thu năm 2020 nhỏ đến mức chúng không còn có chức năng giống như một chiếc túi nữa mà giống như một món đồ trang sức hơn, đặc biệt là khi đeo quanh cổ. Những chiếc túi nhỏ này được làm thủ công từ da đầy màu sắc tại Lacoste.

Một chiếc túi hình tròn được trang trí đính hoa ba chiều và tua rua được treo trên cổ của Prada. Cuối cùng, tại Givenchy, một chiếc túi nhỏ màu xanh ngọc có hình dạng giống như một chiếc túi bật lửa được treo trên một sợi dây chuyền bạc sáng bóng. 

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 3

4. Chunky Chokers

Những chiếc vòng cổ chunky của xu hướng phụ kiện mùa thu năm 2020 không còn là kiểu dáng công nghiệp của những mùa trước mà được làm bằng kim loại sáng bóng, đắt tiền, nó có ý nghĩa thêm vào sự kịch tính và tinh tế cho trang phục buổi tối.

Chiếc vòng của Proenza Schouler làm bằng kim loại bạc được liên kết dày, hàn lại với nhau để có một thiết góc cạnh và quyến rũ. Choker tại Acne Studios được làm bằng kim loại vàng hoặc bạc có kết cấu nhẹ, được tạo hình thành một thiết kế xoắn, mang lại cho chúng cảm giác thân thiện hơn.

Ngoài ra là những chiếc choker quyến rũ nhưng nặng ký hơn tại Chloé, Alexander McQueen và Balmain.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 4

5. Buckled Chokers

Một chiếc thắt lưng quanh cổ là một ý tưởng nguy hiểm, khiến người ta liên tưởng đến làm nghẹt thở hoặc có thể là vòng cổ vật nuôi. Song chúng lại là một phần của xu hướng phụ kiện mùa thu đông 2020.

Một chiếc vòng cổ có khóa kẻ sọc màu vàng ở Monse rất rộng, bao phủ toàn bộ phần cổ, chắc chắn nó được làm từ một chiếc thắt lưng.

The Blonds cũng gắn bó với một thiết kế lấy cảm hứng từ sự trói buộc, với những chiếc vòng cổ bằng da mỏng được trang bị những chiếc khóa vòng lớn ở trung tâm.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 5

6. Vòng tay “khủng bố”

Trang sức tại Celine là sự kết hợp giữa nét quyến rũ phóng túng với sự sang trọng, dưới dạng những chiếc còng vàng lớn có đính một viên đá thô ở giữa.

Những chiếc vòng cổ tay tại Alexander McQueen có phần cổ điển, thanh lịch hơn, chúng được làm bằng bạc sáng bóng với hình dạng hơi hoa mỹ và trừu tượng. 

Tại Rick Owens, một chiếc vòng tay được tạo hình để trông giống như một tảng đá, một món đồ trang sức rất thú vị với một chút thông điệp chính trị.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 6

7. Trang sức bảo vệ cơ thể

Có lẽ một từ được nghĩ đến khá thường xuyên qua các tuần lễ thời trang khác nhau chính là "áo giáp". Trong khi hầu hết các tác phẩm được thiết kế phức tạp đến mức chúng được coi là hàng may mặc thông thường (mặc dù được làm bằng kim loại và thường được phủ trang sức), những tác phẩm khác tinh tế hơn một chút, phù hợp hơn với xu hướng trang sức mùa thu năm 2020. 

Tại Dilara Findikoglu, một người mẫu đeo đồ trang sức trên cơ thể làm bằng dây chuyền bạc trên vai gắn với hai viên bùa tròn, xoắn đặt trên bầu ngực như một chiếc áo lót, sau đó được gắn vào một chuỗi mỏng hơn đặt quanh eo từ phần dưới của nó, còn lủng lẳng nhiều dây xích.

Rokh trình bày một bộ dây chuyền bao gồm hai chiếc thắt lưng - một chiếc quấn quanh thắt lưng và một chiếc khác được buộc thành đường chéo trên thân. Y/Project, Area, và Alexander McQueen cũng trình bày các bước lặp lại trên trang sức làm áo giáp.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 7

8. Chiến binh

Harnesses đã trở nên khá hợp thời trang với những người sành điệu hơn trong vài năm qua, và lần này, chúng cũng được trưng diện khá nhiều trên các sàn diễn thời trang cao cấp, trở thành một trong những xu hướng phụ kiện quyến rũ hơn trong mùa thu/đông 2020.

Bộ sưu tập Junya Watanabe có dây nịt bằng da màu đỏ hoặc đen được khoác bên ngoài áo khoác len sang trọng và lấy cảm hứng từ nam giới, mang đến một nét khắc khổ cho áo khoác ngoài.

Tại Gucci, những chiếc dây nịt làm bằng da đen dày, sọc thẳng với các chi tiết màu bạc đã tạo thêm sự tương phản nổi bật nhất cho những chiếc váy lấy cảm hứng từ chủ nghĩa puritan. Cuối cùng, tại Alexander McQueen, một chiếc dây nịt khoác bên ngoài chiếc váy trắng rộng với tay áo phồng đã giúp biến vẻ ngoài nữ tính thành một nữ chiến binh.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 8

9. Khăn quàng cổ chặt chẽ

Một chiếc khăn quấn khít quanh cổ sẽ tạo nên nét quyến rũ cổ điển.

Ở Shrimps, ruy băng hoặc khăn quàng cổ thường được kết hợp với áo khoác hoặc váy, vòng nhiều lần quanh cổ và buộc lệch sang một bên bằng một dải ruy băng nhỏ.

Saint Laurent có phần phá cách hơn, với những chiếc khăn quàng cổ được buộc ở phía trước giống như những chiếc cổ chai, thường mang lại cảm giác nữ tính, kiểu Victoria cho những bộ trang phục với những chiếc áo blazer quá khổ lấy cảm hứng từ những năm 80. Cuối cùng, tại Etro, hiệu ứng của những chiếc khăn quàng cổ được quấn chặt cũng gợi nhớ đến những chiếc khăn choàng cổ của nam giới, nhưng lần này là sự kết hợp với vẻ ngoài thuộc địa, du mục.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 9

10. Cà vạt

Giới tính là một phần không thể thiếu trong tinh thần của thế giới thời trang hiện đại, điều đó có nghĩa là chúng ta đã thấy tất cả các loại cà vạt trong phụ kiện mùa thu năm 2020.

Những chiếc cà vạt đen được mặc cùng sơ mi cài cúc tại Christian Dior để hoàn thiện một vài bộ trang phục phù hợp, nhưng có một trường hợp ngoại lệ là vẻ ngoài rocker hơn, với khăn và áo khoác da .

Tại Versace và Dolce & Gabbana, cà vạt chủ yếu là màu đen, nhưng Prada đã thêm một số màu với cà vạt màu đỏ, xanh dương hoặc tím.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 10

11. Thắt lưng to bản

Thắt lưng bản rộng với khóa vuông và đuôi dài chủ yếu được sử dụng để cài áo khoác tại Rochas, mặc dù chúng cũng giúp tôn dáng cho những chiếc váy bồng bềnh.

Thắt lưng Saint Laurent là một tuyên ngôn thời trang, với nhiều chiếc được giới thiệu trong mùa này có thiết kế dày hơn một chút với khóa lớn hơn bình thường, chúng được mặc bên ngoài váy bút chì và quần cạp cao cạp cao để “kéo dài” cho đôi chân.

Cuối cùng, ở Elie Saab, những chiếc thắt lưng có phần thô hơn một chút, với thiết kế hơi gợi nhớ đến thắt lưng obi của Nhật Bản nhờ một lớp dây màu đen được buộc trên thắt lưng rộng hơn và hơi cong.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 11

12. Găng tay dài

Găng tay dài thanh lịch là một trong những xu hướng phụ kiện chính của mùa thu/đông 2020, thêm một món đồ sang trọng cho bất kỳ trang phục buổi tối nào. Găng tay dài ấn tượng và hoàn hảo để giữ ấm cánh tay trong các sự kiện diễn ra vào buổi tối.

Đầu tiên, ở Erdem có những chiếc găng tay được trang trí khá tỉ mỉ, dài tới khuỷu tay và có cả tông màu sáng kim loại và vải mỏng.

Giambattista Valli đã chế tác một đôi găng tay dài qua khuỷu tay từ vải nhẹ, in hoa, sau đó kết hợp chúng với cả những chiếc váy và áo khoác mỏng manh không kém, hoặc với những bộ quần áo tối màu.

Có rất nhiều găng tay opera tuyệt đẹp tại Richard Quinn, The Row, Anna Sui, David Koma, Tadashi Shoji, Marc Jacobs, và nhiều người khác.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 12

13. Găng tay da

Găng tay xuất hiện trong tất cả các loại chất liệu trên đường băng, nhưng găng tay da nổi bật nhất mang lại cảm giác ấm áp và sang trọng tuyệt đối.

Các xu hướng đã được kết hợp tại Valentino, với găng tay da dài qua khuỷu tay. Chúng được làm bằng da dẻo dai, găng tay chủ yếu có màu đen, nâu, đỏ hoặc đỏ tía và có thiết kế hơi lỏng lẻo cho phép chúng nhăn một cách thanh lịch. 

Trong khi đó, Marc Jacobs giới thiệu găng tay da ngắn hơn kết thúc ngay cổ tay - chiều dài này mang nét thanh lịch và nữ tính đặc biệt. Thậm chí còn có một vài lựa chọn không ngón tay kiểu rocker-sang trọng hơn một chút!

Và còn nhiều phát hiện về găng tay da tại Lanvin và Maison Margiela.

Thánh giá là xu hướng phụ kiện lớn nhất của năm 2020 - 13

Nguồn: [Link nguồn]

Vũ Ngọc Anh khéo phối corset thời Phục Hưng

Chiếc áo trở thành xu hướng thời trang năm 2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN