Những mẹo nhỏ khi đi giày cao gót người phụ nữ sành mặc cần biết

Giày cao gót là phụ kiện thời trang phổ biến của phụ nữ, tuy nhiên việc mang chúng thường xuyên thường nảy sinh nhiều vấn đề. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ giúp bạn giải quyết những vấn đề này.

Dán ngón chân

Nếu biết sử dụng mẹo nhỏ này bạn sẽ không cần mang theo những đôi dép trong túi xách mỗi lần đi giày cao gót. Trước khi đi giày, bạn dùng băng ý tế cá nhân màu trong suốt dán ngón chân thứ ba và thứ tư lại với nhau để giảm áp lực phần bóng của bàn chân. Theo y khoa, một dây thần kinh chạy ngay giữa ngón chân thứ ba và thứ tư có do đó việc dán hai ngón chân lại sẽ làm giảm áp lực lên bàn chân.

Những mẹo nhỏ khi đi giày cao gót người phụ nữ sành mặc cần biết - 1

Xịt khử mùi chân

Nếu chân bạn bị ướt phần mắt cá chân, dù là chỉ một chút, cũng có thể làm dây quai gót chân bị trượt ra trong lúc đi giày. Do đó, bạn nên sử dụng xịt khử mùi dạng sương để ngăn chặn việc chảy mồ hôi chân cũng như loại bỏ các mùi gây khó chịu ở chân.

Những mẹo nhỏ khi đi giày cao gót người phụ nữ sành mặc cần biết - 2

Đánh nhám phần đế giày

Với một đôi giày mới, phần đế có thể khá trơn và làm bạn ngã nếu không cẩn thận. Do đó, một mẹo đơn giản là sử dụng một tờ giấy nhám nhẹ nhàng đánh phần đế giày cao gót mới của bạn để tạo nhám cho đế giày và tăng độ bám lên mặt đường. Tuy nhiên, không phải đôi giày nào bạn cũng có thể làm như thế, đặc biệt những đôi giày có phần đế nhiều màu sắc như điểm nhấn của đôi giày.

Những mẹo nhỏ khi đi giày cao gót người phụ nữ sành mặc cần biết - 3

Sử dụng lá trà khô để khử mùi

Trà không chỉ là một thức uống yêu thích của nhiều người Việt mà còn có nhiều công dụng khác, một trong số chúng là khử mùi, diệt khuẩn. Để tiêu diệt mùi hôi chân, bạn hãy dùng một túi trà đã được sử dụng, làm khô, sau đó đặt vào trong giày trong vòng 24 tiếng. Lá trà sẽ tiêu diệt mọi loại vi khuẩn cũng như mùi khó chịu lâu ngày trong giày.

Những mẹo nhỏ khi đi giày cao gót người phụ nữ sành mặc cần biết - 4

Làm rộng giày chật với đá

Bạn có thể sẽ cảm thấy mẹo này hơi lạ lùng nhưng thực tế rất hiệu quả trong việc lấy lại dáng cho những đôi giày bị xẹp sau một thời gian sử dụng. Việc đầu tiên bạn cần lấy một túi ni lông và đổ đầy nước. Sau đó cho chúng vào trong giày và đặt giày vào tủ lạnh. Khi nước đóng băng, chiếc túi sẽ sẽ cứng lại bên trong giày và kéo căng chiếc giày của bạn.

Những mẹo nhỏ khi đi giày cao gót người phụ nữ sành mặc cần biết - 5

Sử dụng máy sấy và tất

Một mẹo khác để kéo căng giày của bạn khiến chúng đỡ chật ních khi đi là sử dụng máy sấy. Bạn cần một đôi tất thật dày hoăc đi cùng lúc một vài đôi tất. Sau đó, bạn đi giày và sử dụng máy sấy tóc sấy bất kì vị trí nào cần làm rộng.

Những mẹo nhỏ khi đi giày cao gót người phụ nữ sành mặc cần biết - 6

Nguồn: [Link nguồn]

5 món đồ nên theo xu hướng tối giản

Nếu bạn theo trường phái tối giản, đây là những phụ kiện thời trang mà bạn nên có.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễm Quỳnh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN