Mỹ nữ Hàng Châu chuộng mốt quần skinny jean

Hot girl Hàng Châu chuộng mốt skinny jean "siêu bó", tạo cảm giác như "dính liền" trên da mà tôn dáng hiệu quả.

Quần skinny jean dù đã "làm mưa làm gió" suốt 2 thập niên nhưng vẫn là xu hướng thời trang thịnh hành được nhiều cô gái trẻ ưa chuộng, được thiết kế ôm sát từ hông cho đến phần cẳng chân và mắt cá chân, tạo cảm giác như "dính liền" trên da (skin), giúp người mặc trông thon thả hơn, đồng thời ăn gian chiều cao tối đa.

Mới đây, một hot girl Hàng Châu thu hút nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội nhờ diện quần skinny jean, khéo phô diễn body chuẩn mực. Đa phần những thiết kế mà cô lựa chọn đều "siêu bó" từ eo, hông, đùi, bắp chân và ôm lấy cổ chân, làm nổi bật từng đường nét cơ thể. Kiểu quần này còn có một tên gọi khác là "spray-on", rất kén người mặc, một phần vì sự bó sát hơi quá đà. Đôi khi, cô nàng còn diện mẫu quần phá cách với chi tiết khoét hông độc đáo, khoe vòng 2 thon nhỏ.

Hot girl Hàng Châu chuộng mốt skinny jean "siêu bó", hay còn gọi là "spray-on" nhằm tôn dáng triệt để.

Hot girl Hàng Châu chuộng mốt skinny jean "siêu bó", hay còn gọi là "spray-on" nhằm tôn dáng triệt để.

Kiểu quần này rất kén người mặc vì độ ôm sát cơ thể hơi quá đà so với skinny jean thông thường.

Kiểu quần này rất kén người mặc vì độ ôm sát cơ thể hơi quá đà so với skinny jean thông thường.

Spray-on skinny jean không dành cho những bạn nữ có đùi và hông to vì dễ phô bày khuyết điểm, lại càng không phù hợp với những người cao, quá gầy. Bởi vậy, để diện đẹp dáng quần này đòi hỏi người mặc cần phải vóc dáng chuẩn. 

Chẳng những diện spray-on skinny jean đẹp miễn chê, mỹ nhân Hàng Châu nhận được nhiều lời khen vì giải quyết được bài toán cân bằng giữa dáng vóc và chiều cao nhờ cách phối đồ tinh tế. Cô thường mix quần jean theo phong cách năng động, bụi bặm, không kém phần quyến rũ với các hot item cơ bản như những chiếc áo 2 dây, áo croptop, áo quây,...

Để giải quyết bài toán cân bằng giữa vóc dáng và chiều cao, người đẹp Hàng Châu mix spray-on skinny jean theo phong cách cá tính, bụi bặm mà không kém phần quyến rũ, bằng cách tận dụng những thiết kế áo ngắn, hở vừa vặn.

Để giải quyết bài toán cân bằng giữa vóc dáng và chiều cao, người đẹp Hàng Châu mix spray-on skinny jean theo phong cách cá tính, bụi bặm mà không kém phần quyến rũ, bằng cách tận dụng những thiết kế áo ngắn, hở vừa vặn.

Spray-on skinny jean đòi hỏi người mặc cần phải có một body chuẩn mực, không quá gầy nhưng cũng không quá mập, nếu không sẽ để lộ khuyết điểm cơ thể.

Spray-on skinny jean đòi hỏi người mặc cần phải có một body chuẩn mực, không quá gầy nhưng cũng không quá mập, nếu không sẽ để lộ khuyết điểm cơ thể.

Chiếc quần skinny jean đầu tiên được ra đời tại Pháp dưới thời vua Louis XIII, song, phải đến năm 1950 của thế kỷ XX, nó mới được biết đến rộng rãi nhờ sự lăng xê nhiệt tình của hàng loạt các ca sĩ và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.

Dù từng bị thoái trào bởi sự xuất hiện của nhiều mốt mới nhưng không thể phủ nhận, cho đến ngày nay, quần skinny vẫn giữ vững được vị thế riêng của mình và luôn lọt vào top trang phục bán chạy nhất trên thị trường vì kiểu dáng trẻ trung, dễ mặc, dễ phối, có thể kết hợp với cả trang phục formal để tạo nên phong cách smart casual.

Chẳng cần diện trang phục ngắn, các cô gái vẫn có thể khoe dáng hiệu quả khi mặc skinny jean. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng item này có sự gò bó, khiến cho đôi chân mất đi sự thoải mái, tự do khi vận động. Nhưng sự thật là, mỗi chiếc quần jean thường được pha chế thêm elastane hay spandex – một loại sợi nhân tạo với trọng lượng nhẹ để tăng tính co dãn và tạo cảm giác thoải mái cho việc di chuyển của người mặc. 

Dù là item bán chạy nhất trên thị trường nhưng vẫn có một số ý kiến cho rằng skinny có sự gò bó, khiến cho đôi chân mất đi sự thoải mái, tự do khi vận động.

Dù là item bán chạy nhất trên thị trường nhưng vẫn có một số ý kiến cho rằng skinny có sự gò bó, khiến cho đôi chân mất đi sự thoải mái, tự do khi vận động.

Một số thương hiệu chỉ sử dụng 1 - 2% elastane nhằm bảo vệ da và không gây kích ứng, ôm khít với dáng chân nhưng vẫn tạo sự thoải mái trong quá trình di chuyển và tuyệt đối không gây ra các cơn đau do chuột rút vì quá chật chội. Ngoài ra, một số thương hiệu lại sử dụng nguyên liệu là 100% bông hữu cơ nhưng vẫn đảm bảo được độ bền, đàn hồi cũng như đáp ứng được nhu cầu về mẫu mã.

Các thương hiệu thời trang uy tín sẽ sử dụng 1 - 2% elastane hay spandex hoặc 100% bông hữu cơ để tăng tính co giãn, mà không hề gây kích ứng da, cũng như đảm bảo cho người mặc sự thoải mái khi di chuyển.

Các thương hiệu thời trang uy tín sẽ sử dụng 1 - 2% elastane hay spandex hoặc 100% bông hữu cơ để tăng tính co giãn, mà không hề gây kích ứng da, cũng như đảm bảo cho người mặc sự thoải mái khi di chuyển.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi đổ xăng, người đẹp khiến ai nấy nhìn chằm chằm vì chiếc quần thủng như tổ ong

Mẫu thể thao Đài Loan - Yuan Sayuki hot nhất trạm đổ xăng vì trang phục phá cách nhưng mặc phải "tội lỗi hồn nhiên"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN