Thời trang đi cổ vũ thiếu an toàn của hoạt náo viên Đài Loan

Cô gái Đài Loan diện áo hở chân ngực khi cổ vũ bóng chày.

Đua trend mặc sexy đi cổ vũ, dàn hot girl gặp sự cố

Hoạt náo viên Đài Loan hớ hênh vì động tác cổ vũ không phù hợp.

Hoạt náo viên Đài Loan hớ hênh vì động tác cổ vũ không phù hợp.

Trang phục cổ vũ của cô gái Đài Loan có tên Sammie.

Trang phục cổ vũ của cô gái Đài Loan có tên Sammie.

Việc mặc ngắn đi cổ vũ hiện nay trở thành trào lưu của các hoạt náo viên. Không chỉ con gái Hàn Quốc nổi tiếng thường ăn vận sexy trên các sân bóng mà dàn hot girl Đài Loan cũng chẳng kém cạnh. Combo gồm áo ngắn, quần ngắn hoặc váy ngắn là set đồ quen thuộc của họ. Tuy nhiên, chính vì ham mặc quá ngắn, một số người bị lộ "phụ tùng" kém duyên.

Trường hợp của Sammie - "nữ thần cổ vũ" Đài Loan mới đây là một ví dụ. Khi cổ vũ cho đội bóng chày yêu thích, hot girl thực hiện các vũ đạo quá "sung" nên vô tình gặp sự cố thời trang mà không hay biết. Bên cạnh đó, quần ngắn bó chẽn của Sammie và bạn bè cũng dễ gây hiểu lầm phản cảm. 

Thời trang đi cổ vũ thiếu an toàn của hoạt náo viên Đài Loan - 3

Thời trang đi cổ vũ thiếu an toàn của hoạt náo viên Đài Loan - 4

Sammie và đồng đội thường mặc áo ngắn cùng quần ngắn đi cổ vũ.

Sammie và đồng đội thường mặc áo ngắn cùng quần ngắn đi cổ vũ.

Thời trang đi cổ vũ thiếu an toàn của hoạt náo viên Đài Loan - 6

Các cô gái mặc bảo hộ bên trong để tránh hớ hênh khi diện váy ngắn.

Các cô gái mặc bảo hộ bên trong để tránh hớ hênh khi diện váy ngắn.

Thời trang đi cổ vũ thiếu an toàn của hoạt náo viên Đài Loan - 8

Váy đồng phục của dàn hot girl Đài Loan có độ dài từ 25-33cm.

Váy đồng phục của dàn hot girl Đài Loan có độ dài từ 25-33cm.

Đồng phục cổ vũ bị rút ngắn theo thời gian

Hình ảnh đồng phục cổ vũ dành cho nữ năm 1938.

Hình ảnh đồng phục cổ vũ dành cho nữ năm 1938.

Trang phục cổ vũ của hoạt náo viên (cheerleading uniform) nói chung có xu hướng ngày càng bị cắt ngắn. Ban đầu khi xuất hiện vào những năm 1900, chúng được thiết kế kín đáo hơn rất nhiều. Đồng phục cổ vũ vốn là trang phục biểu tượng của các trường học, thường là áo len dài tay, có in chữ cái viết hoa đầu tiên của tên trường. 

Hiện tại, đồng phục hoạt náo thường xuất hiện trong các buổi thi đấu thể dục thể thao như bóng chày, bóng đá, bóng bầu dục, bóng rổ hoặc các sự kiện của trường học. Chúng được thiết kế với tiêu chí tôn lên dáng vóc người mặc, trông gọn gàng và khỏe khoắn, đồng điệu với màu sắc quần áo của đội thi đấu. Từ những năm 1960, cuộc cách mạng đồng phục cổ vũ liên tục diễn ra.

Cho tới ngày nay, trang phục của hoạt náo viên có vô số biến tấu phong phú, đa phần rất sexy. Váy ngắn, quần ngắn (thậm chí ngắn như nội y), áo hở eo là những thiết kế phổ biến hiện nay. Trong đó, chiều dài của váy đã rút ngắn đáng kể, bây giờ chỉ khoảng 10-13 inch (tương đương 25-33cm). Điều đáng nói là chiều dài trang phục cổ vũ vẫn đang bị cắt giảm vì lý do mặc ngắn cho đẹp và an toàn, mặc dài có thể gây tai nạn khi di chuyển. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hoạt náo viên Hàn Quốc mắc lỗi thời trang với đồ thể thao

Hot girl sân bóng chày Hàn Quốc mắc lỗi thời trang kém duyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN