Áo yếm không nội y: Hợp “lề lối” hay nét lộ liễu cần che đậy?

Nếu mặc khéo, áo yếm sẽ tôn được vẻ gợi cảm nữ tính còn không sẽ trở thành sự phỉ báng trang phục truyền thống.

Áo yếm - trang phục truyền thống của phụ nữ Á Đông

Áo yếm gắn liền với phụ nữ Việt Nam với thiết kế đơn giản nhưng gợi cảm tinh tế.

Áo yếm gắn liền với phụ nữ Việt Nam với thiết kế đơn giản nhưng gợi cảm tinh tế.

Áo yếm là trang phục gắn liền với phụ nữ Á Đông trong đó có Việt Nam. Món đồ nhỏ bé này được cho rằng là xuất hiện ở thời Tần - Hán của Trung Quốc. Trải qua sự thay đổi, áo yếm trong suy nghĩ của nhiều người dần được định hình với kiểu dáng gồm một miếng vải hình thoi có dây cố định bằng cách buộc cổ và sau lưng. Sau đó, những chiếc áo yếm của Trung Quốc du nhập sang Việt Nam vào khoảng thời nhà Lý. 

Áo yếm không chỉ dùng để che chắn mà còn cho thấy địa vị của người mặc dựa vào màu sắc, chất liệu.

Áo yếm không chỉ dùng để che chắn mà còn cho thấy địa vị của người mặc dựa vào màu sắc, chất liệu.

Áo yếm không chỉ là thứ đồ mặc bên trong của phụ nữ mà còn cho thấy địa vị của người mặc. Phụ nữ xuất thân thôn quê chủ yếu mặc áo yếm bằng vải thô màu nâu gần với màu bùn đất. Còn con gái nhà quan sẽ được mặc yếm đỏ được may bằng vải lụa. Áo yếm được xem là nội y thời kỳ đầu do đó chúng sẽ được khoác ngoài một lớp áo khác để kín đáo và chỉn chu hơn.

Tranh cãi chuyện mặc yếm có cần mặc nội y

Tranh cãi mặc áo yếm có nên diện nội y hay không gây nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tranh cãi mặc áo yếm có nên diện nội y hay không gây nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một trong những tranh cãi phổ biến khi nhắc đến áo yếm đó là việc có cần thiết phải mặc nội y bên trong trang phục này hay không? Có người khẳng định rằng không, áo yếm vốn là nội y, tại sao lại cần mặc thêm một lớp nội y khác. Hay ngày xưa các bà các cụ đâu có mặc như vậy. Áo yếm không nội y là một cách tôn trọng truyền thống. 

Diện trang phục truyền thống nhưng nhiều người lại áp dụng tư tưởng hiện đại thái quá.

Diện trang phục truyền thống nhưng nhiều người lại áp dụng tư tưởng hiện đại thái quá.

Số khác thì phản bác rằng, không thể vin vào cái cớ truyền thống để hợp thức hóa thói mặc vi phạm thuần phong mỹ tục. Quan niệm về cái đẹp, sự phù hợp luôn luôn thay đổi. Giữ giá trị cũ nhưng phải xem xét đến hoàn cảnh thực tại. Khó lòng chấp nhận những cô gái diện yếm lộ thân thể phô phang, không che chắn điểm nhạy cảm. Mặc trang phục xưa nhưng có phải chị em đã quá hiện đại? 

Mặc như thế nào mới là "phải phép"?

Cho dù mặc nội y bên trong áo yếm cũng cần tinh tế hơn tránh trường hợp lộ dây quai áo như thế này.

Cho dù mặc nội y bên trong áo yếm cũng cần tinh tế hơn tránh trường hợp lộ dây quai áo như thế này.

Người ta đang chứng kiến sự trở lại của những chiếc áo yếm cổ xưa. Nhất là khi dịp Tết sắp tới, các cô gái lại rủ nhau diện yếm đỏ chụp hình như một cách đón mừng năm mới. Nếu theo kiểu các cụ, áo yếm thường được mặc bên trong, bên ngoài có một lớp áo khoác giúp trang phục bớt phần lộ liễu. Còn nếu chỉ muốn mặc nguyên yếm bạn cần chú ý đến vấn đề nội y. 

Không ít người đẹp chọn mặc áo yếm chụp hình khi chuẩn bị đón chào Tết Nguyên Đán.

Không ít người đẹp chọn mặc áo yếm chụp hình khi chuẩn bị đón chào Tết Nguyên Đán.

Những miếng dán ngực rất phù hợp trong trường hợp này vì nhỏ gọn nhưng an toàn. Ngoài ra, bạn nên chọn chiếc yếm có cỡ vừa phải, không nên quá nhỏ nhìn sẽ phản cảm vì hở hang. Bên cạnh đó, kiểu trang phục yếm cách tân cũng ngày một phổ biến. Tuy nhiên, mọi sự cách tân đều nên có chừng mực. Cân bằng hai yếu tố cũ - mới mới thực là thẩm mỹ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Các ”chị đẹp Hàn Quốc” vẫn mặc gợi cảm bất chấp ”luật ngầm”

Người Hàn Quốc cho rằng trang phục lộ phần trên cơ thể hở hang hơn so với kiểu đồ lộ phần dưới vóc dáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN