Tiết lộ về “Người không phổi” ở Croatia: Kante của Pháp cũng ngán

Thứ Sáu, ngày 13/07/2018 01:26 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Thật ngạc nhiên khi tiền vệ Ivan Rakitic đang thi đấu nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên thế giới.

Video Rakitic chơi cực hay ở trận Croatia "hủy diệt" Argentina - Messi vòng bảng (Bản quyền thuộc VTV)

Trận bán kết gặp Anh vừa qua là lần thứ 68 Rakitic ra sân trong suốt mùa giải qua. Cụ thể, tiền vệ 30 tuổi đã đá 5 trận ở vòng loại World Cup 2018 cho ĐT Croatia, 35 trận ở La Liga, 10 trận ở Champions League, 1 trận giao hữu cùng Barcelona, 7 trận ở Cúp Nhà Vua, 4 trận giao hữu cùng Croatia, và 6 trận ở vòng chung kết World Cup 2018.

Tiết lộ về “Người không phổi” ở Croatia: Kante của Pháp cũng ngán - 1

Rakitic (trái) nhìn thư sinh nhưng lại cực khỏe

Nhìn vẻ ngoài lãng tử nhưng bên trong Rakitic lại là nguồn năng lượng khủng khiếp. Anh cày ải xuyên suốt mùa giải, chính xác trong gần 1 năm ròng. Hãy nhớ thêm Croatia còn phải đá 3 trận liên tiếp có hiệp phụ (2 trận phải giải quyết ở loạt luân lưu), và Rakitic không nghỉ một phút nào. Anh chỉ được nghỉ ở trận cuối vòng bảng gặp Iceland khi Croatia đã chắc suất đi tiếp (vào sân phút 82).

Sau khi Croatia đánh bại Anh, Ivan Rakitic còn tiết lộ sốc rằng ngay trước trận đấu này, anh đã bị ốm:  “Đêm trước tôi đã bị sốt, gần 39 độ."Tôi nằm mệt trên giường, cố gắng lấy sức để ra sân trong trận bán kết. Nói thật, nếu phải đá trận chung kết mà bị què hẳn một chân thì tôi cũng sẽ đá. Chiến thắng này quả là phần thưởng xứng đáng. Đây quả là một đêm khó quên”.

Tiết lộ về “Người không phổi” ở Croatia: Kante của Pháp cũng ngán - 2

Rakitic khỏe chẳng kém Kante

Rakitic đã hỗ trợ cho đàn anh Modric rất nhiều trong nhiệm vụ cầm trịch tuyến giữa. Và cặp bài trùng này sẽ là lời thách thức thực sự với tuyển Pháp. Kante chạy không biết mệt mỏi nhưng liệu có ngăn nổi Rakitic cũng đầy năng lượng và còn ấn tượng hơn về khả năng chuyền bóng. Thật thú vị với cuộc đấu trung tâm Rakitic – Modric với Kante – Pogba.

Perisic nhắc đến động lực đấu Pháp

"Pháp đã khiến chúng tôi dừng bước ở bán kết năm 1998. Chắc chắn, đó sẽ là động lực để chúng tôi chiến đấu. Họ là đội bóng được yêu thích hơn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo bất ngờ. Chúng tôi có 3 ngày để chuẩn bị và giấc mơ của chúng tôi đang đến rất gần", người hùng Perisic của Croatia nói.

Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia (22h, 15/7)
Theo bạn, đội nào sẽ trở thành nhà tân vô địch thế giới?

ĐT Pháp hùng bá World Cup: Dưới đất có Kante, trên không 2 “oanh tạc cơ”

Bệ phóng cho thành công của Pháp nằm ở Kante và cặp trung vệ Varane – Umtiti.

Chia sẻ
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN