TBN loại sốc World Cup: De Gea tệ nhất 52 năm, tương lai nào chờ đợi?

Thứ Tư, ngày 04/07/2018 00:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Người Tây Ban Nha đến Nga với tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới. Còn với De Gea, World Cup 2018 mãi mãi là đỉnh cao chói lọi mà anh không thể chạm đến...

Video màn bắt penalty của De Gea (Bản quyền thuộc VTV)

Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho thất bại của ĐT Tây Ban Nha lên đôi vai của David de Gea. Thế nhưng, World Cup 2018 rõ ràng là một giải đấu đáng thất vọng với cá nhân “Gang tay vàng” Ngoại hạng Anh 2017/18. Sau khi chinh phục giải đấu nước Anh, De Gea tham vọng cùng ĐT Tây Ban Nha chinh phục thế giới. Nhưng hành trình ấy nhuốm đầy nỗi thống khổ với riêng De Gea.

TBN loại sốc World Cup: De Gea tệ nhất 52 năm, tương lai nào chờ đợi? - 1

World Cup 2018 với De Gea là một nỗi thất vọng

Sau 3 trận vòng bảng, khung thành ĐT Tây Ban Nha chịu 7 cú sút trúng đích. De Gea chỉ cản phá được đúng 1 tình huống. Trong khi đó, 6 lần bóng đi vào lưới “La Roja”, 5 trong đó trở thành các bàn thua. Chỉ có tình huống thủng lưới với Iran là Tây Ban Nha không phải nhận bàn thua, do công nghệ VAR xác định cầu thủ Iran đã rơi vào thế việt vị.

Thống kê của tờ Marca cho thấy, David de Gea là thủ môn có số lần cản phá tệ nhất từ World Cup 1966 đến nay. Trong toàn bộ các thủ môn đã chơi trong 13 kỳ World Cup đã qua, những người đã bắt đủ 3 trận vòng bảng, bất cứ ai cũng có nhiều lần cản phá hơn so với De Gea.

Đây rõ ràng là điều không tương xứng với tiềm năng tuyệt vời của “Gang tay vàng”, người có tới 17 trận giữ sạch lưới trong màu áo MU. Trận đấu với Bồ Đào Nha là đỉnh điểm của màn trình diễn thất vọng. Ronaldo có 3 cú sút trúng đích, cả 3 đều trở thành các bàn thắng! Tỷ lệ cản phá của De Gea hoàn toàn bằng 0. Đặc biệt, cú sút phút 44 tưởng chừng vô hại của CR7 được De Gea biến thành một món quà tuyệt vời cho ĐT Bồ Đào Nha.

David de Gea tiếp tục hành trình đáng thất vọng của mình trong ngày tàn của đế chế tiki-taka. Trận knock-out với người Nga, đội chủ nhà chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích. Đó là quả penalty thành bàn của Dzyuba. Tất nhiên, thủng lưới từ chấm phạt đền không thể coi là lỗi của De Gea, nhưng nó chỉ ra điểm yếu của thủ thành tưởng chừng toàn năng nhất thế giới này.

TBN loại sốc World Cup: De Gea tệ nhất 52 năm, tương lai nào chờ đợi? - 2

Nỗi thất vọng của De Gea và cũng là của ĐT Tây Ban Nha

Toàn bộ 7 quả penalty mà De Gea phải đối mặt tại World Cup 2018, Tây Ban Nha đều thủng lưới. Thống kê cho thấy, trong 7 năm khoác áo MU, chơi 237 trận tại giải Ngoại hạng Anh nhưng De Gea cũng chỉ có 2 lần cản phá penalty thành công trong rất nhiều lần phải đối mặt.

Cũng trong một ngày thi đấu, nếu như De Gea hoàn toàn bị đánh bại trong loạt luân lưu, thì thủ thành Igor Akinfeev của ĐT Nga, Kasper Schmeichel của Đan Mạch hay Subasic của Croatia đều bắt penalty xuất sắc. Thế mới thấy David de Gea còn lâu mới có thể đánh chiếm ngôi vị thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Tây Ban Nha thua đau World Cup: De Gea và màn penalty tệ hại

Màn penalty tệ hại đã kết thúc một hành trình tệ hại của thủ thành De Gea.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN