"Ông trùm" khét tiếng World Cup - ĐT Bỉ: "Quỷ đỏ" loạn thủ lĩnh, điểm yếu chí tử

Thứ Năm, ngày 14/06/2018 10:07 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đội tuyển Bỉ được đánh giá là có chuyên môn tốt nhất tại World Cup 2018 nhưng khó thành công do không có đội trưởng đúng nghĩa.

Tổng hợp bàn thắng của đội tuyển Bỉ tại vòng loại World Cup 2018:

Đội tuyển Bỉ được đánh giá là một trong những đội bóng có thực lực mạnh nhất tại World Cup 2018 với dàn sao đồng đều trên mọi tuyến. Họ kết thúc vòng loại châu Âu với 43 bàn thắng, một con số khủng khiếp. Tuy nhiên, đó là những trận đấu với "tiểu nhược" còn khi đụng độ với các ông lớn thì người hâm mộ khá lo lắng cho "Quỷ đỏ" bởi họ sở hữu quá nhiều đội trưởng.

"Ông trùm" khét tiếng World Cup - ĐT Bỉ: "Quỷ đỏ" loạn thủ lĩnh, điểm yếu chí tử - 1

Đội hình của tuyển Bỉ tại World Cup 2018

Thông thường, tấm băng thủ quân tại ĐTQG thường được truyền lại sau khi đội trưởng từ giã sự nghiệp bóng đá quốc tế. Nhưng tuyển Bỉ lại cực kỳ “khác người” khi có tới 5 cầu thủ đã và đang đeo băng thủ quân tại vòng kết World Cup 2018.

Ngoại trừ Axel Witsel mới chỉ có 1 lần đeo băng đội trưởng vào năm 2016 thì 4 cầu thủ còn lại đều thuộc hàng “gạo cội” và là trụ cột của đội.

Đầu tiên là trung vệ kỳ cựu Thomas Vermaelen. Phong độ chói sáng trong màu áo Arsenal trong giai đoạn 2009/10 giúp cầu thủ này có được tấm băng đội trưởng của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, chấn thương liên tiếp khiến cầu thủ này không thể ra sân và mất phong độ.

Tương tự như vậy là trường hợp của Vincent Kompany. Trung vệ của Man City vẫn là “hòn đá tảng” mỗi khi xuất hiện trên sân đấu nhưng chuyện anh có thể ra sân được hay không lại là một vấn đề. Bảy năm cầm băng thủ quân của đội tuyển Bỉ, Kompany chỉ ra sân 35 lần (tức là 5 lần/năm).

Một trung vệ khác cũng được tin tưởng trao tấm băng thủ quân là Jan Vertonghen. Trung vệ của Tottenham có 12 lần làm đội trưởng của Bỉ trong giai đoạn 2012-2017. Tuy nhiên, cầu thủ này chủ yếu mang vai “người đóng thế” cho Kompany khi trung vệ này vắng mặt.

"Ông trùm" khét tiếng World Cup - ĐT Bỉ: "Quỷ đỏ" loạn thủ lĩnh, điểm yếu chí tử - 2

Eden Hazard và gánh nặng tấm băng thủ quân của đội tuyển Bỉ

Cảm thấy tình trạng “loạn” đội trưởng không thể kéo dài lâu hơn được nữa, HLV Roberto Martinez quyết định trao “cứng” tấm băng thủ quân cho Eden Hazard. Chất lượng chuyên môn của tiền đạo cánh đang thi đấu cho Chelsea là không cần phải bàn cãi. Cậu cả nhà Hazard thường xuyên là người “gánh” đội trong những lúc nguy nan.

Tuy nhiên, cầu thủ này lại chưa bao giờ bộc lộ tố chất của một người đội trưởng đích thực. Người ta ít khi thấy Eden Hazard chỉ huy hay khích lệ đồng đội trên sân. Ngôi sao 27 tuổi này vẫn có phần “dựa dẫm” vào những “cựu” đội trưởng khác như Kompany hay Vertonghen.

Với chất lượng chuyên môn tốt và đồng đều, Bỉ sẽ là đối thủ đáng ghờm tại vòng chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” dễ lộ điểm yếu khi gặp phải những đối thủ lớn bởi bản chất họ đang không có một người đội trưởng đúng nghĩa.  

”Ông trùm” khét tiếng World Cup: Harry Kane hóa “mãnh sư”, Cahill dạy dỗ đàn em

Tam sư sẽ có 2 thủ lĩnh ở hàng tấn công và phòng ngự, Harry Kane và Gary Cahill.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN