Góc chiến thuật Nga – Croatia: Tử huyệt không chiến, người hùng hóa tội đồ

Chủ Nhật, ngày 08/07/2018 05:30 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đội chủ nhà Nga và các vị khách Croatia đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trong một trận kịch chiến mà bóng bổng lên ngôi và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định trên chấm luân lưu đã được thể hiện.

Video 4 bàn thắng trong trận Nga gặp Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2018 (Bản quyền thuộc VTV):

Hậu vệ sắm vai tiền đạo, ngày bóng bổng thăng hoa

Cả Nga và Croatia đều chọn sơ đồ xuất trận 4-2-3-1 khá hợp lý và đã mang lại nhiều thành công cho họ trên con đường vào đến tứ kết và chạm trán nhau trên sân Fisht (Sochi).

Do tính chất vô cùng quan trọng của cuộc đối đầu này nên cả chủ và khách đều không đã cắt cử những hậu vệ trụ cột của mình theo kèm 2 tiền đạo cao lớn, to khỏe và có khả năng săn bàn tốt là Artem Dzyuba (Nga) và Mario Mandzukic (Croatia).

Góc chiến thuật Nga – Croatia: Tử huyệt không chiến, người hùng hóa tội đồ - 1

Đội hình xuất phát của Nga (đỏ) và Croatia

Trong bối cảnh đó, 2 HLV Stanislav Cherchesov (Nga) và Zlatko Dalic (Croatia) đã có sự điều chính chiến thuật khá hợp lý khi nhiều lần khuyến khích các trung phong của mình lùi sâu phối hợp cùng tuyến tiền vệ hay thậm chí dạt cánh để thu hút hậu vệ đối phương nhằm tạo khoảng trống cho đồng đội rảnh chân dứt điểm.

Ý đồ đó đều đã thực hiện thành công. Chủ nhà Nga có bàn mở tỉ số sau cú sút xa quá đẹp mắt của Denis Cheryshev từ chính pha phối hợp một – hai với tiền đạo cắm cao đến 1,96m Dzyuba, trong khi chính Mandzukic tạt từ cánh trái cho Andrej Kramaric dứt điểm cận thành gỡ hòa 101 cho Croatia.

Cũng có thể thấy rõ, “bóng chết” và những cú đánh đầu từ các hậu vệ (chứ không phải tiền đạo) là vũ khí lợi hại đã được cả 2 đội sử dụng.

2/4 bàn thắng cả trận xuất phát từ những đường treo bóng khi đá phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp xa để rồi cũng từ đó, 2 cầu thủ phòng ngự như Damagoj Vida (Croatia) và Mario Fernandes (Nga) đều đã ghi bàn ở hiệp phụ thứ 2, khi đối phương đã suy giảm thể lực và cả sự tập trung.

Góc chiến thuật Nga – Croatia: Tử huyệt không chiến, người hùng hóa tội đồ - 2

Hai hậu vệ Vida (trái) và Fernandes đều đã đánh đầu ghi bàn từ những đường "bóng chết" ở hiệp phụ cho Croatia và Nga

Croatia vẫn xứng danh “Vua vượt khó”

Tấm vé cuối cùng theo bước ĐT Anh vào bán kết World Cup 2018 đã được trao cho ĐT Croatia khi họ cho thấy một bản lĩnh tuyệt vời và cả may mắn ở những thời khắc vô cùng khó khăn.

Đội bóng của HLV Dalic đã tận dụng được sự mất tập trung của Nga cuối hiệp chính thức thứ nhất để phản công biên và gỡ hòa quan trọng. Trong hiệp phụ, với sự xuất hiện của những tiền vệ vào sân từ ghế dự bị như Marcelo Brozovic hay Mateo Kovacic, người Croatia đã chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 ban đầu sang 4-3-3 để tạo sức ép đáng kể lên khung thành của Igor Akinfeev.

Croatia đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn nếu như sau bàn dẫn trước 2-1 do công của Vida, đội bóng vùng Bankal lùi sâu đội hình đã tử thủ thay vì vẫn duy trì thế đôi công với Nga và để đối thủ gỡ hòa 2 đều cũng vì một quả đánh đầu.

Tuy nhiên, vẫn may cho Croatia là chính Mario Fernandes – hậu vệ người Nga sinh ra ở Brazil đã chọc thủng lưới họ cuối hiệp phụ thứ 2 cũng chính là người đá hỏng quả phạt đền quyết định mang về tấm vé nghẹt thở vào bán kết cho đội bóng áo sọc ca-rô.

Video màn thi sút luân lưu nghẹt thở giữa Nga và Croatia (Bản quyền thuộc VTV):

Góc chiến thuật Nga – Croatia: Tử huyệt không chiến, người hùng hóa tội đồ - 3

Rakitic sút quả 11m cuối cùng chính xác giúp Croatia vào bán kết World Cup sau 20 năm chờ đợi

Dẫu sau, thắng Đan Mạch và rồi loại chủ nhà Nga đều trên chấm luân lưu, với sự xuất sắc của thủ thành Danijel Subasic và bản lĩnh sút 11m của những ngôi sao như Modric hay Rakitic, Croatia xứng đáng là “Vua vượt khó” để vào bán kết World Cup năm nay và tiếp tục giấc mơ cúp vàng.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

World Cup, Nga - Croatia: Rượt đuổi siêu kịch tính, ”đấu súng” định mệnh

(Tứ kết World Cup) Nga và Croatia lần thứ 2 phải bước vào chấm luân lưu để tranh vé đi tiếp.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN