Choáng váng chung kết World Cup Pháp - Croatia: Tiền thưởng kỷ lục 876 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 15/07/2018 10:16 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Theo thông báo từ FIFA, đội giành chức vô địch World Cup 2018 sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới 38 triệu USD, cao nhất trong lịch sử.

Sau nhiều ngày tranh tài, World Cup 2018 đã chọn ra được hai đại diện ưu tú nhất chơi trận chung kết là tuyển Pháp và Croatia. Đây là kỳ đại hội mang tới nhiều bất ngờ như đương kim vô địch Đức bị loại hay chủ nhà Nga tiến vào tứ kết... và một trong số đó là sự xuất hiện của thầy trò HLV Dalic trong trận đấu cuối cùng. Còn đối với tuyển Pháp, họ vẫn giữ được niềm tin nơi người hâm mộ khi thi đấu ổn định và dễ dàng tiến vào trận chung kết.

Choáng váng chung kết World Cup Pháp - Croatia: Tiền thưởng kỷ lục 876 tỷ đồng - 1

Pháp sẽ đối đầu với Croatia trong trận chung kết World Cup 2018

Dù trận chung kết chưa diễn ra nhưng có thể khẳng định đây là một trong các kỳ World Cup thành công nhất từ trước tới nay. Nước chủ nhà Nga đã làm rất tốt công tác chuẩn bị trong khi đó FIFA cũng thành công trong việc thu hút đầu tư vào ngày hội bóng lớn nhất hành tinh.

So với World Cup 2014 (thu về 4,8 tỷ USD) thì các nhà chuyên môn dự đoán năm nay FIFA sẽ còn "bội thu" hơn nhiều, đặc biệt là từ bản quyền truyền hình. Bởi vậy, liên đoàn bóng đá thế giới cũng "bạo chi" cho tiền thưởng World Cup 2018 hơn so với kỳ đại hội lần trước

Theo tạp chí Forbes thống kê, FIFA đã chi tới 791 triệu USD cho World Cup 2018 trong đó tổng giá trị tiền thưởng lên tới 400 triệu USD, tăng tới 40% so với kỳ đại hội lần trước.

Thứ hạng Tiền thưởng 
Vòng bảng (16 đội bị loại) 8 triệu USD/đội
Vòng 1/8 (8 đội bị loại) 12 triệu USD/đội
Vòng tứ kết (4 đội bị loại) 16 triệu USD/đội
Đội xếp thứ 4 22 triệu USD
Đội xếp thứ 3 24 triệu USD
Đội xếp thứ 2 28 triệu USD
Vô địch World Cup 2018 38 triệu USD

Cơ cấu giải thưởng của World Cup 2018 (Nguồn: FIFA) (Lưu ý: Mỗi đội chỉ được nhận một lần tiền thưởng)

Đội giành ngôi báu của World Cup 2018 sẽ nhận được số tiền lên tới 38 triệu USD (tương đương gần 876 tỷ VNĐ), hơn 3 triệu USD so với nhà vô địch năm 2014. Trong khi đó, đội về nhì sẽ nhận được số tiền thưởng là 28 triệu USD, kém 10 triệu so với nhà vô địch.

Như vậy, đến lúc này chúng ta đã xác định tiền thưởng của một số đội tuyển đáng chú ý như Đức (8 triệu USD), Tây Ban Nha, Argentina (12 triệu USD), Anh (22 triệu USD) và Bỉ (24 triệu USD).

Choáng váng chung kết World Cup Pháp - Croatia: Tiền thưởng kỷ lục 876 tỷ đồng - 2

Tổng số tiền FIFA chi trả cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2018 cao kỷ lục (209 triệu USD)

Một điểm đáng chú ý là số tiền trả cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2018 và tiền bảo hiểm cho các cầu thủ tăng vọt so với những năm trước (209 triệu USD và 134 triệu USD). Trước đó, FIFA cũng chuyển cho 32 đội bóng khoản tiền 1,5 triệu USD làm chi phí cho những khoản như đi lại, ăn uống... trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2018.

Nhận định chung kết World Cup Pháp - Croatia: 20 năm giấc mộng đế vương

(22h, 15/7) Croatia có thể ngăn cản Pháp thực hiện "giấc mộng World Cup" 20 năm?

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN