Tỷ giá USD hôm nay 24/9: Tiếp tục tăng tốt

Các nhà đầu tư dường như vẫn dành sự ưu ái cho đồng USD.

Rạng sáng nay 24/9 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng USD với các đồng tiền chủ chốt khác đạt 94.430 điểm, tăng 0.437 điểm.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Charles Evans ám chỉ trong một bài phát biểu cho rằng Fed có thể sẽ nâng lãi suất sớm hơn so với kỳ vọng của thị trường. Trước đó, thị trường kỳ vọng mức lãi suất thấp kỷ lục 0-0,25% sẽ được giữ tối thiểu 3 cho tới 5 năm.

Trong phiên điều trần hôm 22/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã bày tỏ tin tưởng nền kinh tế số một thế giới sẽ chứng kiến sự tăng trưởng "vượt bậc" trong quý III nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong doanh số bán lẻ, nhà đất và sản xuất cũng như hoạt động kinh doanh.

Ông Win Thin, người phụ trách chiến lược tiền tệ của Brown Brothers Harriman,  cho rằng đồng bạc xanh sẽ không duy trì được mức này do một số yếu tố bất lợi.

Ông Thin dự báo chỉ số USD Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh) sẽ giảm xuống các mức thấp hồi tháng 2/2018, ở khoảng 88 điểm, đồng nghĩa giảm 5% so với mức hiện tại.

Phát biểu trong một chương trình của CNBC, người đứng đầu bộ phận chiến lược tiền tệ toàn cầu của Brown Brothers Harriman cho biết, kể từ khi tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng vào tháng Ba, đồng USD đã bứt lên nhờ tâm lí phòng tránh rủi ro, tuy nhiên đà tăng này không kéo dài. Đồng USD và nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với những yếu tố bất lợi, do vậy đà giảm giá của đồng tiền này có thể kéo dài sang đầu năm 2021.

Đồng USD tiếp tục leo dốc

Đồng USD tiếp tục leo dốc

Tại thị trường Việt Nam, ngày 23/9 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.213 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.175 - 23.846 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 23.045 – 23.090 VND/USD, trong khi khoảng bán ra ở mức 23.250 – 23.289 VND/USD.

Giá USD tự do ở mức 23.170 - 23.200 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

”Đại gia” nào đứng sau doanh nghiệp ”nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh làm CEO?

Những lời quảng cáo về một tập đoàn "có vốn đầu tư nước ngoài", "không ngừng lớn mạnh", "đẳng cấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN